Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

V.League 2020 đang “nóng” lên từng ngày

Thứ Hai 22/06/2020 | 09:47 GMT+7

VHO- Giải bóng đá VĐQG - V.League 2020 chỉ mới trôi qua 5 vòng nhưng đã chứng kiến nhiều bất ngờ. Các “ông lớn” giàu thực lực được xem là những ứng cử viên đang thi đấu chệch choạc, trong khi những đội bóng không được đánh giá cao lại đang tạo bất ngờ và đang thăng hoa trên bảng xếp hạng.

 SLNA đang tạo nên bất ngờ thú vị

Cuộc chiến cho các suất vào giai đoạn 2 tranh chức vô địch cũng như tránh rơi vào nhóm tranh trụ hạng chắc chắn sẽ rất “nóng” ở những vòng đấu tới. Đó cũng là cơ sở để có thêm những trận cầu hấp dẫn, kịch tính với chất lượng chuyên môn cao, qua đó thu hút nhiều hơn nữa người hâm mộ đến sân.

Những con số biết nói

So với những mùa giải trước, V.League 2020 đang thực sự “khô hạn” bàn thắng. Qua 5 vòng đấu, có 77 bàn thắng được ghi, trung bình chỉ 2,2 bàn/trận. Điển hình ở vòng 5 chỉ có 11 bàn, trung bình 1,57 bàn/trận, con số này thấp hơn 2 vòng gần nhất, vì vòng 4 (18 bàn, 2,57 bàn/trận) và vòng 3 (12 bàn, 1,7 bàn/ trận). Dù số lượng bàn thắng ở 5 vòng vừa qua không nhiều nhưng các trận đấu luôn có chất lượng chuyên môn cao với nhiều cuộc chạm trán đầy duyên nợ, điển hình như trận Hải Phòng - Than Quảng Ninh, Hà Nội - SLNA, Thanh Hóa - Nam Định tại vòng 5 hay trước đó là trận giữa TP.HCM - Sài Gòn. Thống kê sau 5 vòng, các vị “vua áo đen” đã rút ra 104 thẻ vàng, trung bình 2,9 thẻ/trận. Thế nhưng điều đáng mừng là sau 35 trận đã qua chỉ có 2 thẻ đỏ. Điều này cho thấy các trận đấu tại V.League 2020 không có nhiều những pha bóng thô bạo, trên mức cần thiết.

Giai đoạn V.League 2020 được nối lại đã để lại nhiều ấn tượng với hình ảnh những sân bóng đầy ắp khán giả. Chỉ tính riêng vòng 3, 4 và 5 (vòng 1 và 2 không có khán giả) đã có 157.200 khán giả đến sân, trung bình 7.485 người/trận. Trong đó vòng 5 có 50.000 người (trung bình 7.143 người/ trận), vòng 4 có 56.700 người, (trung bình 8.100 người/trận) và vòng 3 có 50.500 người (trung bình 7.214 người/trận) - những con số này lại rất ổn định tính theo từng sân riêng biệt. Tại vòng 5, sân Tam Kỳ (Quảng Nam) là nơi duy nhất có dưới 5.000 khán giả (3.500 người), còn 6 sân khác đều có số khán giả ít nhất là từ 6.000 người trở lên và có 2 sân đạt mức 9.000 CĐV là sân Pleiku ở trận HAGL - CLB Sài Gòn và trận Thanh Hóa - Nam Định. Như lời bình luận của một tờ báo quốc tế, hình ảnh hàng nghìn CĐV ở các trận tại V.League là niềm tự hào của bóng đá Việt Nam thời hậu dịch Covid-19, đó cũng là sự “thèm muốn” của các giải đấu lớn tại châu Âu như Bundesliga (Đức), La Liga (Tây Ban Nha) hay Ngoại hạng Anh.

Nhiều bất ngờ

Giai đoạn đầu của V.League 2020 chứng kiến phong độ thất thường của các nhà ĐKVĐ CLB Hà Nội. Sau 5 vòng, đội bóng của bầu Hiển thua đến 2 trận và hòa 1 trận, tạm xếp giữa bảng xếp hạng với 7 điểm. Trận thua 0-1 trước SLNA tại vòng 5 đã chấm dứt chuỗi trận bất bại trên sân nhà trong suốt 3 năm qua. Đáng buồn hơn, thất bại này lại đến ngay dịp kỷ niệm 14 năm thành lập đội bóng. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự chệch choạc của đội bóng thủ đô, như việc mất nhiều trụ cột ở hàng thủ, Quang Hải chưa có được thể trạng tốt, các ngoại binh chưa thi đấu đúng sức… Nhưng xét cho cùng, CLB Hà Nội vẫn là đội bóng có thực lực hàng đầu giải đấu, điều quan trọng là bây giờ họ cần nhìn lại mình để thay đổi. Nên nhớ rằng ở 2 mùa gần nhất, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm cũng khởi đầu khá chậm nhưng cuối mùa họ vẫn là những người nâng cúp vô địch.

Giống như CLB Hà Nội, nhà đường kim á quân CLB TP.HCM cũng đang thi đấu kém thuyết phục. Dù được nâng cấp đội hình bằng những nội, ngoại binh chất lượng nhưng lối chơi của CLB TP.HCM vẫn chưa để lại nhiều dấu ấn, chủ yếu dựa vào sự tỏa sáng của các cá nhân - đó là Xuân Nam ở vòng 1 và 2, là Công Phượng ở trận đấu tại vòng 5 vừa qua.

SLNA đang là đội tạo nhiều bất ngờ nhất tính đến thời điểm này với 5 trận bất bại (3 thắng, 2 hòa) cùng ngôi đầu bảng. Là đội bóng thuộc dạng “con nhà nghèo”, luôn phải bán đi những ngôi sao nhưng SLNA luôn mang đến lối chơi gắn kết, đầy khoa học và hiệu quả. Đội bóng của HLV Ngô Quang Trường dù có hàng công không mạnh (chỉ ghi được 3 bàn sau 5 vòng), nhưng bù lại hàng thủ rất tốt (chưa thủng lưới bàn nào), đặc biệt cái cách mà Phan Văn Đức cùng đồng đội gây khó cho các đối thủ và làm nên những chiến thắng vừa đủ khiến nhiều người tin rằng họ sẽ còn làm nên chuyện ở những vòng đấu tới.

Những vòng vừa qua, người ta thấy HLV Park Hang-seo và các cộng sự liên tục xuất hiện ở các trận cầu “đinh” hay những trận có nhiều tuyển thủ. Ở vòng 3 và 4, chiến lược gia người Hàn đến các sân phía Bắc, tại vòng 5 ông “Nam tiến” xem trận TP.HCM- Viettel, rồi lên Pleiku xem trận HAGL - Sài Gòn. Sự xuất hiện của thầy Park trên khán đài đã mang lại động lực lớn cho các cầu thủ, đặc biệt là các tuyển thủ và những người đang trong dạng là nhân tố mới. Cũng vì lẽ đó mà những Khắc Ngọc (trận Viettel - Nam Định vòng 4), Công Phượng, Huy Toàn (trận TP.HCM - Viettel vòng 5) hay Tuấn Anh, Văn Toàn (trận HAGL - Sài Gòn vòng 5)… đã chơi rất hay dưới sự chứng kiến của ông thầy người Hàn.

Với việc danh sách đăng ký sơ bộ của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2020 sẽ được nâng từ 50 lên 70 người, cũng như việc HLV Park Hang-seo cần nhiều nhân tố mới cho chiến dịch Vòng loại World Cup 2022 đã mang đến nhiều cơ hội cho các cầu thủ đang chơi bóng tại V.League. Với ông Park, cánh cửa đội tuyển luôn được mở rộng, đó là điều giúp các cầu thủ cố gắng thi đấu nỗ lực hơn nữa để có cơ hội lên tuyển, từ đó mà các trận đấu tại V.League sắp tới sẽ đáng xem hơn. 

 VĨNH HY

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top