Liên hoan dân ca, hô hát Bài chòi thành phố Đà Nẵng mở rộng

VHO- Ngày 1.7, Sở Văn hóa Thể thao Đà Nẵng cho biết, nhằm khởi động lại phong trào văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn thành phố sau dịch Covid-19, trong thời gian tới sẽ diễn ra hai hoạt động văn hóa lớn là Liên hoan dân ca, hô hát Bài chòi thành phố Đà Nẵng mở rộng và Liên hoan nghệ thuật quần chúng thành phố Đà Nẵng năm 2020.

Liên hoan dân ca, hô hát Bài chòi thành phố Đà Nẵng mở rộng - Anh 1

Hô hát Bài chòi là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân Đà Nẵng

Theo đó, dự kiến Hội diễn sẽ khai mạc vào ngày 26.8 và diễn ra xuyên suốt trong các ngày 26,27, 28 tháng 8. Với nội dung ca ngợi những chiến công của quân và dân ta trong hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm; ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu và tình yêu quê hương đất nước, con người Việt Nam. Đối tượng tham gia gồm các cán bộ CNVC, NLĐ, các chiến sĩ thuộc khối lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Ông Ngô Văn Bảy - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh TP Đà Nẵng cho biết, hai sự kiện ngoài ý nghĩa "làm nóng" lại sân khấu Đà Nẵng còn là dịp để phát huy giá trị của di sản Bài chòi; nâng cao chất lượng nội dung, thẩm mỹ của việc hát dân ca, trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương, góp phần đưa phong trào hát dân ca, hô hát Bài Chòi lan tỏa. Hội diễn cũng là dịp để người dân thành phố Đà Nẵng thưởng thức văn hóa, nâng cao giải trí, thư giãn sau một thời gian dài cuộc sống bị lắng xuống do dịch bệnh Covid-19.

NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc