Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Đại hội Hội Điện ảnh TP.HCM

Thứ Sáu 17/07/2020 | 14:57 GMT+7

VHO- Sáng nay 17.7, tại Nhà hát TP.HCM đã diễn ra Đại hội Hội Điện ảnh TP.HCM nhiệm kỳ VIII giai đoạn 2020-2025 với sự tham gia của đông đảo hội viên, nghệ sĩ trong địa bàn TP.

Báo cáo công tác Hội trong nhiệm kỳ VII (2015-2020), bà Dương Cẩm Thúy (Chủ tịch Hội Điện ảnh TP.HCM nhiệm kỳ VII) cho biết, suốt 5 năm qua, Ban Chấp hành đã luôn nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong các hoạt động, luôn quan tâm đến các hội viên, tổ chức nhiều cuộc thi liên quan đến điện ảnh cũng như thực hiện tốt các kế hoạch, công việc của TP. Tuy nhiên, Hội vẫn tồn tại hạn chế khi chưa thiết lập có hiệu quả mối quan hệ với các đơn vị tác nghiệp điện ảnh và truyền hình để phát triển, hay một số hội viên vẫn chưa tham gia đều các hoạt động...

Ra mắt Ban chấp hành Hội Điện ảnh TP.HCM trong nhiệm kỳ VIII

Tại Đại hội, đoàn chủ tịch cũng đã đề ra phương hướng, kế hoạch công tác, hoạt động của Hội Điện ảnh TP.HCM trong nhiệm kỳ VIII (2020-2025). Tiếp tục vận động, phát động sáng tác theo đề tài: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; biển đảo, con người mới,… Hỗ trợ và đầu tư cho các sáng tác, diễn viên trẻ. Quảng bá tác phẩm thông qua các ngày phim Việt Nam, lễ trao giải Cánh diều, liên kết với Đài truyền hình Thành phố, tổ chức nhiều hơn nữa các cuộc thi với mục tiêu tìm kiếm những nhân tố mới cho điện ảnh TP…
Cùng với đó, nhiều tham luận xoay quanh chủ đề điện ảnh như: Hội điện ảnh TP.HCM - một nhịp cầu nối (PGS.TS.NSƯT Phan Bích Hà), Phim Việt làm sao tiếp cận gần hơn với công chúng (Nhà báo - Biên kịch Đặng Thanh Bình), Văn chương chiếc phao cứu sinh cho điện ảnh (Tô Hoàng)… cũng đã được các đại biểu trình bày. Qua đó, thấy được những thực trạng và hướng đi cấp thiết dành cho điện ảnh TP.HCM nói riêng, cũng như Việt Nam nói chung.

Hội Điện ảnh TP.HCM khen thưởng nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSƯT, NSND trong giai đoạn 2015-2020

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ VIII (2020-2025) dựa trên danh sách đề cử. Ban kiểm phiếu đã thông qua và báo cáo trước Đại hội 11 thành viên trúng cử bao gồm: Nhà biên kịch - Đạo diễn Dương Cẩm Thúy, Đạo diễn - Diễn viên Đỗ Công Hậu, PGS.TS NSƯT Phan Bích Hà, Đạo diễn Nguyễn Xuân Cường, Đạo diễn Lâm Lê Dũng, Đạo diễn - Diễn viên - NSƯT Ngô Phạm Hạnh Thúy, Nhà báo Nguyễn Vũ Hồng Liên, Nhà báo - Nhà biên kịch Đặng Thanh Bình, PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú, Nhà thiết kế Lê Anh Triều, Đạo diễn Võ Văn Thơi. Đây là những người có uy tín và chuyên môn cao.

Dịp này, Hội Điện ảnh TP.HCM cũng đã khen thưởng cho 16 nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSƯT, NSND trong giai đoạn 2015-2020.

HỒNG HẠNH

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top