Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

1.000 người tham gia Ngày hội hiến máu Giọt hồng xứ Lạng

Thứ Bảy 18/07/2020 | 10:16 GMT+7

VHO- Nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu cho cấp cứu và điều trị trong dịp hè hằng năm, ngày 18.7, Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện quốc gia phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức Chương trình “Giọt hồng xứ Lạng” lần thứ VII năm 2020.

Đây là năm thứ 7 liên tục Hành trình Đỏ được tổ chức tại Lạng Sơn - nơi địa đầu của Tổ quốc, trong những năm qua, chương trình Hành trình Đỏ tại Lạng Sơn đã để lại nhiều lại dấu ấn sâu sắc, cùng sự tham gia nhiệt tình của tình nguyện viên.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, từ năm 2014 đến nay đã 7 năm liên tục tỉnh Lạng Sơn tổ chức “ Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” và thu được kết quả đáng khích lệ. Nếu Hành trình đỏ năm 2014 mới đạt trên 300 đơn vị máu thì năm 2019 đã đạt trên 1.600 đơn vị. Thông qua hoạt động Hành trình đỏ đã góp phần thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh, ngày càng có nhiều cơ quan ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân Lạng Sơn tham gia; đặc biệt vào các dịp như: Lễ hội xuân hồng, ngày "Chủ nhật đỏ"; ngày toàn dân hiến máu, ngày thế giới tôn vinh người hiến máu…

Đông đảo lực lượng thanh niên, công  cơ quan tỉnh Lạng Sơn tham gia ngày hội

Ngay từ sáng sớm ngày 18.7, 1.000 người dân, thanh niên trên địa bàn tỉnh, các đơn vị Liên đoàn Lao động tỉnh, Công An tỉnh, Ban Chỉ đạo Thành phố, huyện Cao Lộc, Lộc Bình, Chi Lăng, Hữu Lũng, các doanh nghiệp, tình nguyện viên các Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện… đã có mặt tại trụ sở UBND TP Lạng Sơn để đăng ký, test và hiến máu tình nguyện. Đặc biệt, ngoài lực lượng thanh niên còn có đông đảo người dân lớn tuổi trên địa bàn TP đến hiến máu nhắc lại. Ông Bùi Đức Tùng (50 tuổi, Công ty Điện lực tỉnh Lạng Sơn) cho biết, Đoàn thanh niên Công ty tổ chức vận động 20 thanh niên tham gia chương trình, nhưng ông biết nên cũng đến hiến máu. Việc hiến máu đã trở thành bình thường trong gia đình, vợ và con trai ông cũng tham gia và mỗi năm ông hiến 2 lần, đây là lần thứ 9 ông hiến máu.


Ông Bùi Đức Tùng xếp hàng đăng ký hiến máu

Bà Lưu Lan Hương, 59 tuổi, cán bộ LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn bày tỏ niềm vui khi đi tham gia hiến máu lần thứ 10 của mình. Bà cho hay, từ ngày hiến máu thấy mình khỏe, tăng cân hơn so với trước (từ 41 lên 50kg). "Lúc nãy cán bộ tư vấn cho biết nốt năm sau là tôi 60 tuổi không được hiến máu nữa, tôi cũng thấy buồn. Nhưng tôi sẽ vận động những người khác tham gia với tinh thần trước tiên là kiểm tra sức khỏe. Sau nếu đủ điều kiện mới được lấy máu. Hôm nay tôi cũng vận động được 10 người đến hiến máu", bà Lan Hương chia sẻ.

Đại điện Ban tổ chức động viên bà Lưu Lan Hương

Tính đến ngày 17.7, Hành trình Đỏ 2020 đã được tổ chức tại 28 tỉnh, thành phố là: Cao Bằng, Kiên Giang, Lai Châu, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Hậu Giang, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Bến Tre, Sóc Trăng, Gia Lai, Cần Thơ, Phú Yên, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Hòa Bình, Sơn La, Bắc Kạn, Kon Tum, Bình Định, Khánh Hòa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Cà Mau, Quảng Trị, Điện Biên, Lào Cai và tiếp nhận được hơn 30.000 đơn vị máu. 

Đến dự Ngày hội hiến máu Giọt hồng xứ Lạng, bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhấn mạnh, phong trào hiến máu tỉnh Lạng Sơn trong hơn 12 năm qua (từ 2008) đã vận động và tiếp nhận 24.536 đơn vị máu; tỷ lệ dân số hiến máu từ 0,1% năm 2008 tăng lên 0,56% năm 2019. Dự kiến Hành trình đỏ lần thứ VII tại Lạng Sơn sẽ tiếp nhận tối thiểu 1.000 đơn vị máu, góp phần mang lại hy vọng sống cho nhiều người bệnh của tỉnh cũng như trong cả nước, nâng cao nhận thức cho hàng triệu người dân về hiến máu tình nguyện, về bệnh Tan máu bẩm sinh (thalassemia)...

Đông đảo người dân đến đăng ký đến hiến máu

Diễu hành cổ động chương trình Hành trình đỏ tại Lạng Sơn

Tập huấn về bệnh tan máu bẩm sinh tại Lạng Sơn Ngày 17.7, trên 150 cán bộ y tế trên toàn tỉnh Lạng Sơn đã tham gia chương trình tập huấn về tan máu bẩm sinh (thalassemia). Chương trình tập huấn được tổ chức nhằm cập nhật phác đồ điều trị và các thông tin chính sách, BHYT, đặc biệt là quy định về sàng lọc trước sinh bệnh thalassemia.

PGS. TS. Nguyễn Hà Thanh, Phó Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết: Lạng Sơn là một tỉnh miền núi có nhiều dân tộc sinh sống, trong đó có dân tộc Tày, Nùng, Dao... với khoảng 25% mang gen thalassemia. Việc kết hợp chẩn đoán, điều trị, tư vấn và quản lý người bệnh đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dân số của tỉnh.Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương sẽ luôn đồng hành cùng với Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn để từng bước nâng cao chất lượng điều trị và giảm dần số trẻ sinh ra bị bệnh thalassemia.

QUỲNH HOA

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top