Quảng Nam: 25 trường hợp liên quan ca bệnh 416, 418 đều âm tính với virus SARS-CoV-2

VHO–Kết quả xét nghiệm 25 trường hợp đầu tiên ở Quảng Nam có liên quan đến 2 ca bệnh 416, 418 đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

Tối ngày 26.7, ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, 25 trường hợp đầu tiên ở Quảng Nam có liên quan đến 2 ca bệnh 416, 418 vừa có kết quả xét nghiệm đều âm tính với virus SARS-CoV-2. Đây là những trường hợp đang được cách ly tập trung và các trường hợp có liên quan tại TP Hội An (tỉnh Quảng Nam).
Trước đó, ngày 25 – 26.7,  Bộ Y tế đã xác nhận 2 ca bệnh 416 và 418 mắc Covid-19 tại Đà Nẵng. Theo Sở Y tế Quảng Nam, trước tình hình việc lưu thông đi lại giữa Quảng Nam - Đà Nẵng rất thường xuyên và lịch trình di chuyển phức tạp của ca bệnh trước khi được cách ly nên nguy cơ bệnh xâm nhập vào Quảng Nam là rất lớn. 
 Liên quan đến 2 ca bệnh dương tính tại TP Đà Nẵng nói trên, đến trưa ngày 26.7, ngành Y tế tỉnh Quảng Nam đã tiến hành giám sát, thực hiện cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm 106 trường hợp liên quan đến 2 ca bệnh 416 và 418 mắc Covid-19 tại Đà Nẵng. Ngoài ra đang cách ly tại các nhà/nơi lưu trú cho 23 trường hợp (F2) của người liên quan đến ca bệnh 416 và 418. 
Trong ngày 26.7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam đã ký công văn khẩn yêu tất cả người dân Quảng Nam đã từng đến các địa điểm có liên quan đến 2 bệnh nhân 416, 418 ở TP Đà Nẵng trong thời gian gần đây cần liên hệ ngay với cơ sở y tế địa phương để được hỗ trợ.
Ông Nguyễn Văn Ha cũng thông tin thêm Quảng Nam đã hoàn thành công tác đón đoàn 324 công dân từ Canada về Sân bay Quốc tế Đà Nẵng vào đêm ngày 25.7 và đã thực hiện cách ly tập trung tại Trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân V (đóng tại xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, Quảng Nam).  

Quảng Nam: 25 trường hợp liên quan ca bệnh 416, 418 đều âm tính với virus SARS-CoV-2 - Anh 1

324 công dân trở về từ Canada đêm ngày 25.7 đã được đưa về cách ly tập trung tại Quảng Nam

Đoàn công dân về từ Canada  đợt này có 324 người (168 nữ , 158 nam), trong đó có 6 trẻ em dưới 10 tuổi, 1 người già trên 60 và có 25 người mắc một số bệnh nền như dạ dày, đái tháo đường, rối loạn tiền đình,... Qua kiểm tra sức khoẻ đo thân nhiệt lúc về và trong ngày 26.7  không có công dân có biểu hiện sốt.
Như vậy, đến thời điểm này, tại tỉnh Quảng Nam có 969 trường hợp đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung, trong đó có 106 trường hợp liên quan đến 2 ca bệnh 416 và 418 tại Đà Nẵng (F1);  863 trường hợp nhập cảnh, công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung phòng chống COVID-19 do Quân đội quản lý. Cụ thể, cơ sở cách ly tại Trung đoàn 885 ( 313 người), Trung đoàn 733 ( 226 người) và trường Trung cấp cảnh sát nhân dân V ( 324 người).
Ở các cơ sở cách ly, Quân đội và Y tế Quảng Nam phối hợp tổ chức, bố trí sắp xếp công dân vào các phân khu cách ly theo theo đúng Hướng dẫn của Bộ Y tế; thực hiện nghiêm quy trình thăm khám, kiểm tra thân nhiệt công dân 2 lần/ngày (sáng,chiều) theo quy định, các quy định phòng hộ cá nhân, xử lý rác thải, môi trường theo đúng quy định của Bộ Y tế để phòng tránh lây nhiễm,…

KHÁNH CHI

Ý kiến bạn đọc