Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

TP. Hội An vẫn tiếp tục thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16

Thứ Năm 13/08/2020 | 10:13 GMT+7

VHO- Từ 0 giờ ngày 14.8, TP.Hội An (tỉnh Quảng Nam) vẫn tiếp tục cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho đến khi có thông báo mới. 

Ngày 13.8, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định số 2221/QĐ-UBND về việc tiếp tục cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại thành phố Hội An. 
Theo đó, từ 0 giờ ngày 14.8 cho đến khi có thông báo mới, TP.Hội An vẫn sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội theo đúng yêu cầu của Chỉ thị số 16, bảo đảm giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng.
 Nhà máy, cơ sở sản xuất; công trình giao thông, xây dựng; cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu; ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp, chứng khoán, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa, khám bệnh, chữa bệnh, tang lễ... được tiếp tục hoạt động nhưng phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch. 
Tạm dừng các hoạt động giáo dục và đào tạo; văn hóa, thể thao, lễ hội, hội thi, hội diễn, lễ kỷ niệm, triển lãm, nghi lễ tôn giáo; các khu, điểm du lịch,khu di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và đón mới khách du lịch; bãi tắm biển. Cơ bản dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng, hạn chế tối đa hoạt động của các phương tiện cá nhân. 
Trước đó, từ 0 giờ ngày 31.7 đến 0 giờ ngày 14.8, TP. Hội An cũng đã thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16. 

BCĐ phòng, chống dịch TP.Hội An cũng cho biết, thành phố đang cân nhắc việc kết thúc phong tỏa và xem xét chủ động xây dựng kế hoạch kéo dài thời gian phong tỏa trong trường hợp cần thiết tại khối phố An Hội, phường Minh An, TP.Hội An. 
Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định số 2083 về việc phong tỏa tạm thời khối phố này từ 0 giờ ngày 31.7 đến hết ngày 13.8 để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tại khu vực này đang có khoảng 450 hộ dân với hơn 2.000 nhân khẩu sinh sống, khu vực này đã có 4 ca nhiễm Covid-19 và có 17 trường hợp F1 đang thực hiện cách ly tập trung.
Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường. Riêng khu vực phong tỏa An Hội đến nay ngành y tế vẫn chưa có kết quả xét nghiệm đầy đủ của tất cả người dân nên chưa có cơ sở để xem xét việc kết thúc hay kéo dài thời gian phong tỏa. 
Cụ thể, tất cả 538 mẫu xét nghiệm đợt 1 đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2; trong đợt 2 đã lấy 1.050 mẫu xét nghiệm và hiện đang chờ kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Nam. 
Do đó, để chủ động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, UBND TP.Hội An đề nghị UBND phường Minh An và các đơn vị liên quan trên cơ sở phương án đang thực hiện và tình hình thực tiễn tạo địa phương chủ động xây dựng phương án kéo dài thời gian phong tỏa, trước mắt có thể dự kiến thêm 7 ngày, dự phòng trường hợp phát sinh ca nhiễm Covid-19 mới tại khu vực này. 
Được biết, tại TP. Hội An, hiện có 2 khu vực đang áp dụng biện pháp phong tỏa cách ly địa bàn trong vòng 14 ngày là khối phố An Hội, phường Minh An và khối phố Thịnh Mỹ, phường Cẩm An ( bắt đầu từ 0 giờ ngày 3.8, khu vực phong tỏa có khoảng 163 hộ; đã có 6 ca nhiễm Covid-19 và 69 trường hợp F1 đang thực hiện cách ly tập trung).

Trao QĐ hoàn thành thời gian cách ly tập trung cho 6 trường hợp F2 tại Chùa Bảo Châu, Hội An vào ngày 12.8. Ảnh: BCĐTP

UBND phường Cẩm Châu đã Công bố QĐ hoàn thành thời gian cách ly của 6 trường hợp F2 tại địa điểm cách ly tập trung Chùa Bảo Châu - phường Cẩm Châu.
Đến 9 giờ 30 ngày 13.8, trên địa bàn thành phố có 28 ca dương tính với Covid-19, trong đó có 4 ca là người Hội An được ghi nhận dương tính tại TP. Đà Nẵng, 01 ca là người Hội An được được ghi nhận dương tính tại huyện Đại Lộc, 01 ca hộ khẩu tại Điện Nam, Điện Bàn nhưng thường trú tại Hội An. Hiện đang thực hiện cách ly tập trung tại 12 khu cách ly tập trung cho 603 trường hợp F1; đã có 149 trường hợp F1 hoàn thành thời gian cách ly tập trung đủ 14 ngày theo quy định.
Tổng số mẫu xét nghiệm đã lấy là 4.874 mẫu và đã có kết quả 2.838 mẫu ( trong đó có 2.814 mẫu âm tính, 24 mẫu dương tính). Các bệnh nhân mắc Covid-19 đã được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam và Phòng khám đa khoa Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc ( BVĐK Khu vực Quảng Nam).

KHÁNH CHI

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top