Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Quảng Nam: Tiếp tục cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 tại 4 địa phương

Thứ Sáu 14/08/2020 | 11:28 GMT+7

VHO- Sau TP.Hội An, thêm 4 địa phương nữa ở Quảng Nam là Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên và Thăng Bình vẫn tiếp tục thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ngày 14.8, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2231, tiếp tục cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại 04 huyện, thị xã: Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên và Thăng Bình. Thời gian tiếp tục bắt đầu 0h ngày 15.8 đến khi có thông báo mới.
Theo đó, các huyện, thị xã nêu trên thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội theo đúng yêu cầu của Chỉ thị số 16/CT-TTg, bảo đảm giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng. Nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cộng đồng, yêu cầu người dân ở nhà, hạn chế tối đa ra ngoài, trừ các trường hợp thật sự cần thiết,…
 Được biết, từ 0 giờ ngày 1.8 đến ngày 15.8, các địa phương trên cũng đã thực hiện cách ly xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, .
Trước đó, tỉnh Quảng Nam quyết định tiếp tục thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 tại thành phố Hội An từ 0 giờ ngày 14.8 đến khi có thông báo mới. 
Như vậy, hiện có 5 thành phố, huyện, thị xã ở Quảng Nam vẫn tiếp tục thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng, chống dịch Covid-19 gồm : Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc, Thăng Bình và Duy Xuyên
Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam cũng quyết định tiếp tục khoang vùng, phong tỏa cách ly tạm thời thêm 7 ngày tại khối phố An Hội, phường Minh An, TP.Hội An- khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao Covid-19, khoảng 459 hộ, 2.000 nhân khẩu. Thời gian bắt đầu từ 0 giờ ngày 14.8. Trước đó, từ ngày 29.7, khu vực này cũng đã thực hiện khoang vùng, phong tỏa cách ly. 
UBND TP. Hội An bổ sung mở rộng thêm một số nội dung tiếp tục tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố hoạt động kinh doanh nhà hàng, quán ăn, quán rượu bia, cà phê, giải khát.

Tỉnh Quảng Nam quyết định tiếp tục kéo dài thời gian phong tỏa tại khối phố An Hội-Hội An thêm 7 ngày. Ảnh : TriLe Media

Sáng ngày 14.8, Bộ Y tế đã có thông tin về các ca mắc mới Covid-19 trong cộng đồng, trong đó có 03 ca bệnh tại Quảng Nam, đều là người trong gia đình của bệnh nhân 722 (Nữ, 68 tuổi, công bố mắc Covid-19 ngày 6.8). Cùng trú tại tổ 5, thôn Trung Đông, xã Duy Trung, Duy Xuyên, tiếp xúc gần với BN722 và đều không có triệu chứng.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin cụ thể như sau:
Bệnh nhân 909 (BN909) : Nữ, 38 tuổi, địa chỉ tổ 5, thôn Trung Đông, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên. Bệnh nhân là con dâu của BN722. BN làm công nhân  Công ty May Hòa Thọ tại huyện Duy Xuyên; thường đi chợ tại thôn Trung Đông, Duy Trung, Duy Xuyên. 
BN910 : Nam, 6 tuổi, học sinh, là con trai của BN909. Trong thời gian này ở nhà, chơi cùng với 4 bạn trong xóm ( khoảng 8-9 tuổi, hiện tất cả đang được cách ly tập trung). 
BN910 : Nam, 79 tuổi, là chồng của BN722, bố chồng của BN909, là ông nội của BN910.
Như vậy, trong gia đình này có 4 thành viên đã mắc Covid-19, gồm BN722, BN909, BN9190 và BN911. Hiện 3 thành viên khác của gia đình này cũng đã được cách ly tập trung. BCĐ cử đoàn giám sát tiếp tục điều tra truy vết tất cả các trường hợp F1, F2; xác định lịch trình, cách ly, lấy mẫu đúng quy định.
Tính từ ngày 25.7 (Từ khi Bộ Y tế công bố ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên ở cộng đồng tại TP Đà Nẵng) đến sáng ngày 14.8, tại Quảng Nam đã ghi nhận 84 ca dương tính với SARS-CoV-2. 

KHÁNH CHI

Print
Tags:

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top