Một sinh viên bị phạt 3,5 triệu đồng vì không tuân thủ cách ly y tế

VHO- UBND phường Bình Hàn (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) vừa xử phạt hành chính 3,5 triệu đồng đối với một sinh viên trên địa bàn vì hành vi trốn cách ly tại nhà.

Ngày 16.8, ông Nguyễn Đức Lam, Chủ tịch UBND phường Bình Hàn (TP Hải Dương) cho biết, phường này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1 trường hợp vì trốn tránh áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà. Mức tiền xử phạt 3,5 triệu đồng theo quy định tại điểm b, khoản 1, điều 10 Nghị định số 176/2013/NĐ - CP ngày 14.11.2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Người bị phạt là N.V.L. (SN 2000, ở TP Hải Dương). Hiện L. là sinh viên, thuộc đối tượng áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà từ ngày 12-16.8. Tuy nhiên, khoảng 6h ngày 15.8, L. tự ý ra khỏi nhà đi đến phòng trọ tại số 10/149 Trâu Quỳ, Gia Lâm (Hà Nội) để làm bài tập. Đến 11h58 cùng ngày, L. về nhà ở Hải Dương.

Phường Bình Hàn tiếp tục tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh để người dân chấp hành, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp cố tình vi phạm. 

Một sinh viên bị phạt 3,5 triệu đồng vì không tuân thủ cách ly y tế - Anh 1

TP Hải Dương xử phạt 13 trường hợp không khai báo y tế

UBND các phường Thanh Bình, Thạch Khôi, Tứ Minh, Lê Thanh Nghị, Bình Hàn (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đã xử phạt hành chính 13 trong tổng số 19 trường hợp không khai báo y tế trên địa bàn. Các trường hợp còn lại không đủ tuổi chịu trách nhiệm hành vi hành chính.

Trước đó, qua nguồn tin của nhân dân, Công an TP Hải Dương đã xác minh nhóm khách tổ chức liên hoan tại nhà hàng Thế giới bò tươi (số 36 đường Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão) nhưng không khai báo y tế ngay khi có thông báo của cơ quan chức năng về ca bệnh 867. Nhóm khách gồm 23 người song chỉ có 4 người khai báo y tế.

DANTRI.VN

Ý kiến bạn đọc