Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Điểm du lịch "săn mây" TP Đà Lạt (Lâm Đồng): Bị đình chỉ nhưng vẫn mở cửa đón khách

Thứ Hai 17/08/2020 | 11:13 GMT+7

VHO- “Săn mây” là điểm du lịch trái phép do một gia đình tự mở tại xã Trạm Hành, TP Đà Lạt (Lâm Đồng). Mặc dù các cơ quan chức năng nhiều lần lập biên bản, xử lý vi phạm hành chính, nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động.

Dù b đình ch nhưng đim du lch này vn m ca đón khách (nh chp ngày 16.8)

Xây dựng các công trình trên đất lâm nghiệp

Theo các biên bản của cơ quan chức năng, điểm du lịch Săn mây là đất quy hoạch lâm nghiệp, rừng phòng hộ (thuộc lô b, khoảnh 2, tiểu khu 165, xã Trạm Hành, lâm phần do Ban quản lý rừng Lâm Viên quản lý). Tuy nhiên, hộ dân này đã tự ý đưa xe múc vào san gạt mở đường, đổ bê tông, đưa vật liệu vào làm các sàn trái phép. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy con đường dài khoảng 250m, chiều rộng 2,5m (trong đó đổ bê tông 18m, rộng 2,5m). Cơ quan chức năng khẳng định điểm kinh doanh du lịch này chưa có dự án cho thuê môi trường rừng nào được cấp thẩm quyền phê duyệt. Điểm du lịch trực tiếp công khai thu tiền 60.000 đồng/lượt người vào và không có biên lai. Rõ ràng, căn cứ những quy định tại các Luật về Đất đai, Lâm nghiệp, Du lịch, Bảo vệ môi trường, điểm du lịch tự phát này là vi phạm.

“Dịch thì chưa hết, mà mở cửa đón đông người lỡ có chuyện gì thì hậu quả khôn lường!”, đó là chia sẻ đầy trách nhiệm của bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó giám đốc Sở VHTTDL Lâm Đồng với chúng tôi. Thời gian qua, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Lâm Đồng đã triển khai nhiều biện pháp tích cực và rất hiệu quả. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chưa có trường hợp nào mắc Covid-19. Gần đây nhất, ngày 3 và 4.8, UBND tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có văn bản “hỏa tốc” (số 6495 và 6530) tạm dừng toàn bộ hoạt động các cơ sở kinh doanh như vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử… và “khuyến cáo không tụ tập đông người”.

 Thông mới được trồng trên đất lâm nghiệp nhưng đã chết (nh chp ngy 16.8)

Nhờn luật?

Trao đổi với chúng tôi, Phó chủ tịch UBND TP Đà Lạt Trần Thị Vũ Loan cho biết: TP Đà Lạt đã chỉ đạo các phòng chức năng và xã kiểm tra tình hình tại điểm du lịch này. Theo văn bản số 4246 ngày 28.7.2020 do Phó chủ tịch UBND TP Đà Lạt Nguyễn Văn Sơn ký, chỉ đạo “Lập hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định đối với vụ vi phạm san gạt, làm đường trái phép trên đất lâm nghiệp tại lô b, khoảnh 2, tiểu khu 165, xã Trạm Hành”; Ban lâm nghiệp xã, lãnh đạo địa phương “Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra thực tế ít nhất 2 lần/tuần để phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm”. Ngày 3.8, sau khi một số báo, trong đó có Báo Văn Hóa phản ánh vụviệc, TP Đà Lạt tiếp tục có văn bản số 4346 gửi các phòng chức năng và UBND xã Trạm Hành với nội dung kiểm tra, rà soát hoạt động kinh doanh liên quan đến điểm du lịch Săn mây. Đáng lưu ý văn bản “Giao UBND xã Trạm Hành khẩn trương đình chỉ ngay hoạt động của điểm du lịch này”.

Thế nhưng, trong 2 ngày 15 và 16.8, khi chúng tôi có mặt tại hiện trường thì hoạt động của điểm du lịch Săn mây vẫn ngang nhiên hoạt động. Trên các công trình tạm bợ, hàng trăm lượt du khách các tỉnh, thành vẫn tham quan. Điểm du lịch vẫn thu tiền trực tiếp. Đơn vị chủ rừng là Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Viên đã trồng một số cây thông ba lá theo chỉ đạo của UBND TP Đà Lạt, tuy nhiên đã có hiện tượng cây chết. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc cho rằng: “Đây là điểm du lịch tự phát, không thuộc sự quản lý của ngành, do đó trách nhiệm là của địa phương và các ngành liên quan. Khi nào điểm du lịch này hoạt động có đầy đủ các điều kiện mà pháp luật đã quy định thì mới thuộc quản lý của Sở VHTTDL. Lúc đó chúng tôi mới có căn cứ để ban hành văn bản đóng cửa được”.

Phó chủ tịch UBND TP Đà Lạt Trần Thị Vũ Loan cho biết thêm, bà đã trực tiếp có mặt tại hiện trường và quan điểm của TP Đà Lạt đã nêu rõ trong các văn bản. Các phòng, ban chức năng cũng đã kiểm tra hiện trường và làm việc với UBND xã Trạm Hành. Điểm du lịch Săn mây không an toàn, tổ chức kinh doanh du lịch trái phép. Do đó, “Mặc dù có chỉ đạo của UBND thành phố và xã đã yêu cầu lên làm việc nhưng không chấp hành đình chỉ và hoạt động lại thì tiếp tục kiểm tra và có biện pháp xử lý”, bà Loan khẳng định. 

MINH ĐẠO

 

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top