Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Trường ĐH Văn hóa TP.HCM: Gần 260 thí sinh đăng ký dự thi năng khiếu nghệ thuật

Thứ Hai 17/08/2020 | 18:22 GMT+7

VHO - Chiều 17.8, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM đã tổ chức kỳ thi tuyển sinh năng khiếu nghệ thuật bậc ĐH chính quy năm 2010. Kỳ thi năm nay diễn ra trong hai ngày 17-18.8.

Kỳ thi tuyển năng khiếu nghệ thuật vào Trường ĐH Văn hóa TP.HCM năm 2020 có gần 260 thí sinh đăng ký dự thi. Tại buổi thi đầu tiên chiều ngày 17.8, các thí sinh đã trình diễn nhiều thể loại năng khiếu như hát, múa, đàn, diễn tiểu phẩm, nhảy hiện đại,… Trong đó, bên cạnh thi môn năng khiếu 1, có nhiều thí sinh đã đăng ký dự thi môn năng khiếu 2. Để tạo điều kiện cho thí sinh và phụ huynh giảm bớt phần nào chi phí trong đợt thi năng khiếu nghệ thuật, Nhà trường đã bố trí chỗ ở miễn phí trong ký túc xá cho thí sinh, người thân, người hỗ trợ thí sinh trong quá trình thi, đồng thời có hỗ trợ phương tiện đưa thí sinh từ ký túc xá đến trường thi. Ngoài ra, các thí sinh cũng được tư vấn và hỗ trợ miễn phí các trang phục, đạo cụ, trang thiết bị dự thi năng khiếu nghệ thuật.

Thí sinh biểu diễn phần thi năng khiếu chiều 17.8

Năm nay, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM tuyển sinh 750 chỉ tiêu cho các ngành Thông tin thư viện, Bảo tàng học, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Kinh doanh xuất bản phẩm, Quản lý văn hóa, Văn hóa học, Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam và ngành Du lịch. Nhà trường tổ chức thi tuyển sinh năng khiếu nghệ thuật đối với chuyên ngành Tổ chức, dàn dựng chương trình văn hóa nghệ thuật, thuộc ngành Quản lý văn hóa. Theo đó, thí sinh thi tuyển kết hợp xét tuyển, chọn 1 trong 4 tổ hợp môn: Văn - Địa - Năng khiếu nghệ thuật 1, Văn - Toán - Năng khiếu nghệ thuật 1, Văn - Tiếng Anh - Năng khiếu nghệ thuật 1 hoặc tổ hợp Văn cùng với 2 môn năng khiếu. Ở môn năng khiếu 1, thí sinh dự thi năng khiếu biểu diễn nghệ thuật, có thể biểu diễn tác phẩm văn hóa - nghệ thuật tự sáng tác hoặc sử dụng tác phẩm nghệ thuật được phép phổ biến theo quy định, nội dung trong sáng, lành mạnh, phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam. Thời gian trình bày không quá 10 phút. Môn Năng khiếu nghệ thuật 2, thí sinh thi năng lực hiểu biết nghệ thuật với các phần thi: kiến thức lý thuyết, nhận định tình huống thực tiễn, văn hóa ứng xử.  

Hội đồng thi năng khiếu nghệ thuật được bố trí giãn cách và hạn chế số người có mặt tại phòng thi

TS Trịnh Đăng Khoa, Phó Trưởng Khoa, phụ trách Khoa Quản lý văn hóa nghệ thuật, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM cho hay, “So với năm trước, số lượng thí sinh đăng ký dự thi năm nay tăng đáng kể. Do mới trải qua buổi thi đầu tiên nên chưa đánh giá hết chất lượng thí sinh dự thi năm nay. Xét về mặt bằng chung, phần thi năng khiếu của các thí sinh năm nay không quá nổi bật nhưng đa số các tiết mục của thí sinh có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉnh chu”. Cũng theo TS Trịnh Đăng Khoa, do kỳ thi năm nay diễn ra trong tình hình dịch bệnh Covid-19 nên hội đồng tuyển sinh có những điều chỉnh để đảm bảo công tác thi được an toàn. Theo đó, các tiết mục thi hạn chế người tham gia phụ diễn cho thí sinh. Thí sinh chỉ có mặt vào buổi thi theo danh sách từng buổi được công bố trước, những thí sinh chưa tới lượt thi được bố trí ngồi chờ ở phòng khác để đảm bảo giãn cách. Thí sinh đến dự thi được sát khuẩn và khai báo y tế theo quy định. Trong phòng thi chỉ bố những bộ phận cần thiết như hội đồng chấm thi, thư ký, bộ phận kỹ thuật hỗ trợ âm thanh, ánh sáng, đạo cụ và khoảng 5 thí sinh chuẩn bị đến lượt thi. “Năm nay phần thi năng khiếu cũng nhẹ hơn, hội đồng đã lượt bỏ phần chất vấn khi thí sinh biểu diễn năng khiếu nghệ thuật. Vào buổi thi cuối cùng, sau khi các thí sinh hoàn tất tác phẩm thi sẽ được thông báo kết quả”, TS Khoa cho biết. 

THÙY TRANG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top