Tiếp tục triển khai hiệu quả đào tạo tài năng lĩnh vực văn hóa nghệ thuật theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

VHO-Đó là một trong những nội dung mà Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông yêu cầu đối với Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam nói riêng, các trường văn hoá, nghệ thuật thuộc Bộ nói chung tại Lễ khai giảng năm học 2020 - 2021 của Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam diễn ra sáng nay 5.9.

Tiếp tục triển khai hiệu quả đào tạo tài năng lĩnh vực văn hóa nghệ thuật theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ - Anh 1

Thứ trưởng Tạ Quang Đông chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô giáo và các em học sinh của Trường Trung cấp nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ VN

Thay mặt lãnh đạo Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã biểu dương những thành tích mà thầy và trò Trường Trung cấp nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam. Trong năm học 2019-2020,Trường đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong công tác đào tạo nguồn nhân lực nghệ thuật xiếc cho nước nhà; là một trong những cơ sở đào tạo chuyên biệt, mang tính đặc thù cao, Nhà trường đã phát huy được thế mạnh, đào tạo được nhiều nghệ sĩ xiếc tài năng, đóng góp vào sự phát triển nghệ thuật xiếc nói riêng và nền văn hóa nghệ thuật nói chung. Học sinh nhà trường tích cực tham gia các cuộc thi tài năng nghệ thuật xiếc trong nước và quốc tế và luôn đoạt được giải cao; kết quả đào tạo của nhà trường luôn được đồng nghiệp trong nước và quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Công tác quản lý đào tạo, quản trị nhà trường, hợp tác quốc tế… được triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực. Đồng thời, vừa qua, nhà trường cũng đã rất chủ động, sáng tạo khắc phục những khó khăn trong bối cảnh đại dịch Covid-19, thực hiện tuyển sinh online, đảm bảo đủ chỉ tiêu được với chất lượng tuyển sinh rất tốt. 

Tiếp tục triển khai hiệu quả đào tạo tài năng lĩnh vực văn hóa nghệ thuật theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ - Anh 2

Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu tại Lễ khai giảng

Tiếp tục triển khai hiệu quả đào tạo tài năng lĩnh vực văn hóa nghệ thuật theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ - Anh 3

Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ VN Ngô Lê Thắng đọc diễn văn tại lễ khai giảng

Tiếp tục triển khai hiệu quả đào tạo tài năng lĩnh vực văn hóa nghệ thuật theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ - Anh 4

Nhà tài trợ trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực trong học tập có thành tích tốt

Với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng tài năng, nhân tài, đáp ứng sự phát triển chung của ngành và hiện thực hóa niềm tin, sự kỳ vọng của xã hội, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đề nghị thầy và trò của Trường trong năm học mới này tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Triển khai mạnh mẽ các giải pháp xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và trình độ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển Trường trong tương lai. Chủ động có chế độ đãi ngộ, thu hút các giảng viên, các nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú ở trong và ngoài nước đến giảng dạy, nghiên cứu tại Trường; gắn kết hoạt động đào tạo với thực hành nghề nghiệp, gắn hoạt động của nhà trường với các đơn vị nghệ thuật, các hội nghề nghiệp… để tạo cơ hội, điều kiện cho học sinh có việc làm sau khi ra trường; tiếp tục thực hiện tốt các quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp, triển khai đánh giá kết quả học tập của người học gắn với năng lực, kỹ năng thực hành nghề nghiệp; tiếp tục triển khai hiệu quả nội dung đào tạo tài năng trong Đề án đào tạo tài năng lĩnh vực văn hóa nghệ thuật theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ Khẩn trương hoàn thành đề án nâng cấp trường thành trường cao đẳng trên cơ sở chủ động chuẩn bị các nguồn lực về đội ngũ, cơ cấu tổ chức, chương trình, giáo trình và học liệu, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho việc nâng cấp. Đối với các em học sinh, Thứ trưởng đề nghị các em cần hết sức chú ý đến việc trau dồi, rèn luyện để có thể có đầy đủ nhất các năng lực làm việc cần thiết cho nghề mà mình đang theo đuổi. 

HIỀN LƯƠNG; ảnh: CÔNG VƯƠNG

Ý kiến bạn đọc