Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Nóng dần các hoạt động du lịch ở Quảng Nam

Thứ Sáu 11/09/2020 | 11:31 GMT+7

VHO- Tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Công văn về biện pháp quản lý, giám sát y tế phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. Trong đó giao Sở VHTTDL kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh du lịch tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi thực hiện đón, trả khách, đảm bảo tiêu chí an toàn phòng, chống dịch bệnh trong lĩnh vực du lịch.

 Hoạt động du lịch ở phố cổ Hội An có dấu hiệu sôi động trở lại

Các hoạt động như vận chuyển hành khách của các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh; Các khu, điểm du lịch, khu di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh tổ chức hoạt động đón khách tập trung quá 20 người; Hoạt động của các khu vui chơi, giải trí, quán pub, quán bar, karaoke, massage, rạp chiếu phim, rạp hát, vũ trường, cơ sở làm đẹp; Các tour du lịch đưa khách đi, khai thác khách đến từ thành phố Đà Nẵng và các vùng có dịch… đã được phép hoạt động lại. Một số doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, đơn vị du lịch trên địa bàn Quảng Nam cũng đã bắt đầu chuẩn bị cơ sở vật chất, khởi động lại để sẵn sàng đón khách.

Khu di tích Mỹ Sơn, huyện Duy Xuyên đã chính thức mở cửa đón khách tham quan từ ngày 3.9. Theo ghi nhận, những ngày đầu mở cửa bán vé tham quan trở lại vẫn còn vắng khách. Nhưng Ban Quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn xác định đây là động thái khởi động, “làm nóng” lại hoạt động. Việc mở cửa phải tuân thủ thực hiện theo Chỉ thị 19 của Chính phủ về giãn cách xã hội nên Ban Quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn đã phân công nhân viên chia thành 3 nhóm luân phiên trực hằng ngày, tuân thủ những quy định bắt buộc về phòng, chống dịch Covid-19 như đeo khẩu trang, thường xuyên sát khuẩn tay trong suốt quá trình đón khách. Các điểm đến du lịch khác của Quảng Nam như bãi biển du lịch thị xã Điện Bàn; Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm- Hội An; Làng bích họa Tam Thanh… hoạt động cũng có dấu hiệu nóng lên.

Theo ghi nhận của Văn Hóa, trong những ngày qua, khi tỉnh Quảng Nam hết cách ly xã hội, TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam cũng “nới lỏng” các chốt kiểm soát ở điểm giáp ranh hai địa phương, khách ở các địa bàn lân cận và TP Đà Nẵng… cũng đã bắt đầu quay lại tham quan phố cổ, dạo phố, chụp ảnh. Các hàng quán ở khu vực trung tâm phố cổ Hội An cũng bắt đầu nhộn nhịp, sôi động trở lại. Một số cơ sở lưu trú, khu điểm du lịch sinh thái cũng bắt đầu triển khai các chương trình đón khách bằng nhiều gói khuyến mãi, kích cầu như giảm giá phòng, tăng chất lượng dịch vụ.

Ông Phan Xuân Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam cho rằng, các hoạt động du lịch phải luôn chủ động, mặc dù thời điểm này có những hạn chế khi mùa hè đã qua, học sinh, sinh viên quay lại trường nhưng không vì thế mà khách đi du lịch giảm, bởi du lịch hiện nay đã là một nhu cầu, thói quen của nhiều người. Chính vì thế, các doanh nghiệp luôn trong tư thế sẵn sàng, chuẩn bị mọi cơ hội tốt nhất, các khuyến mãi thu hút để sẵn sàng đón khách.

KHÁNH CHI

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top