An Giang: Rủ nhau tắm hồ, 5 học sinh bị đuối nước thương tâm

VHO- Khoảng 14 giờ ngày 13.9, người dân phát hiện 5 trẻ em bị đuối nước trong hồ nên đưa đi cấp cứu ở Trạm y tế xã Văn Giáo và trình báo lực lượng chức năng nhưng các em đã tử vong.

Tối qua 13.9, ông Phù Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước làm 5 trẻ em thiệt mạng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ ngày 13.9, nhóm 6 em nhỏ gồm Nèang Sóc Na (sinh năm 2010), học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Văn Giáo; Nèang Chanh Tha (sinh năm 2011), học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Văn Giáo; Nèang Na Ry (sinh năm 2008 tuổi), học sinh lớp 7 Trường Trung học cơ sở Võ Trường Toản; Nèang Nét (sinh năm 2008 tuổi), học sinh lớp 7 Trường Trung học cơ sở Võ Trường Toản; Chau Chanh Đết (sinh năm 2018) - em ruột Nèang Na Ry và Nèang Mây (sinh năm 2017) cùng ngụ tổ 4, ấp Đây Cà Hom, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, (An Giang) rủ nhau đến hồ nước trong vườn của ông Tăng Tuấn Vũ ở trên địa bàn để tắm.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, người dân phát hiện 5 em Na, Tha, Ry, Nét và Đết bị đuối nước trong hồ nên đưa đi cấp cứu ở Trạm y tế xã Văn Giáo và trình báo lực lượng chức năng nhưng các em đã tử vong.

"Riêng em Nèang Mây không xuống tắm chỉ ở trên bờ nên may mắn không sao cả,” ông Phù Văn Tuấn cho biết.

Theo ông Tuấn, sau khi xảy ra vụ đuối nước thương tâm, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tịnh Biên, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang cùng các Ban Giám hiệu Trường Trung học cơ sở Võ Trường Toản, Trường tiểu học Văn Giáo đã đến thăm hỏi, chia sẻ sự mất mát, đau thương và động viên phụ huynh các em không may gặp nạn.

Bước đầu, Ủy ban nhân dân xã Văn Giáo hỗ trợ mỗi gia đình bị nạn 500.000 đồng; gia đình ông Tăng Tuấn Vũ chủ đất cũng đã đến thăm hỏi gia đình các em gặp nạn và hỗ trợ bước đầu mỗi trường hợp 5 triệu đồng.

Xác nhận thông tin trên với phóng viên, Đại tá Định Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, lực lượng chức năng tỉnh An Giang đang điều tra làm rõ vụ việc.

TTXVN

Ý kiến bạn đọc