Đà Nẵng: Đón đoàn du khách đầu tiên sau dịch Covid-19

VHO- Sáng qua 4.10, Sở Du lịch Đà Nẵng đã tổ chức đón đoàn du khách đầu tiên đến thành phố sau gần 2 tháng hoạt động du lịch bị trì hoãn vì dịch Covid-19. Đoàn khách gồm 55 người từ Hà Nội hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng vào 9 giờ 35 cùng ngày. Đại diện lãnh đạo Trung tâm xúc tiến du lịch Đà Nẵng, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã tham gia đón đoàn và tặng quà lưu niệm cho các du khách trên.

Đà Nẵng: Đón đoàn du khách đầu tiên sau dịch Covid-19 - Anh 1

Chào mừng sự kiện này, Sở Du lịch Đà Nẵng tổ chức đón, tặng hoa cho đoàn du khách tại sân bay. Đoàn du khách cũng được ở phòng 4 sao thay vì 3 sao như đã đặt và được miễn phí đêm tiệc gala. Theo kế hoạch từ trước, các vị khách sẽ đến Đà Nẵng vào tháng 8 nhưng phải tạm dừng do bùng phát dịch Covid-19 (từ ngày 25.7). Khi dịch bệnh tại Đà Nẵng đã được kiểm soát, các hoạt động du lịch trên địa bàn đã từng bước được mở lại, đoàn khách này tiếp tục tin tưởng và vẫn chọn Đà Nẵng là điểm đến an toàn để khám phá những phong cảnh đẹp, ẩm thực phong phú, hấp dẫn nơi đây. Theo lịch trình, đoàn du khách này sẽ tham quan Đà Nẵng trong 3 ngày 2 đêm với các điểm đến là Khu du lịch Sun World Ba Na Hills, Khu Di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn, chùa Linh Ứng, bán đảo Sơn Trà…

Theo bà Mai Thị Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng cho hay, việc đón đoàn khách này là sự kiện quan trọng đối với thành phố và ngành du lịch. Điều này chứng minh, du lịch đã trở lại, TP Đà Nẵng sẵn sàng đón khách với sự cam kết bảo đảm an toàn trong phòng chống dịch.

Đến Đà Nẵng, các vị khách không chỉ được chào đón nồng nhiệt mà còn được nâng cấp hạng phòng từ 3 sao lên 4 sao và được miễn phí đêm tiệc giao lưu. Theo Sở Du lịch TP Đà Nẵng, hiện toàn thành phố có 477 khách sạn đã mở cửa hoạt động, trong đó có 43 khách sạn 4-5 sao và tương đương; 11 trong số 16 khu điểm tham quan du lịch mở cửa. Các đơn vị đã gửi cam kết đảm bảo phòng chống dịch cho Sở Du lịch.

THANH SÁNG

Ý kiến bạn đọc