Người dân ven biển Quảng Ngãi “gồng mình” chống bão số 9

VHO- Trước cơn bão số 9 có cường độ rất mạnh sắp đổ bộ vào đất liền, người dân sinh sống ven khu vực biển tỉnh Quảng Ngãi đang khẩn trương gia cố nhà cửa, di chuyển đến nơi an toàn nhằm giảm thiểu thiệt hại khi bão số 9 đổ bộ vào.

Theo như dự báo, Quảng Ngãi sẽ là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 9, cơn bão được đánh giá có sức tàn phá khủng khiếp khi đổ bộ vào đất liền. Trước tình hình diễn biến phức tạp của cơn bão, bà con khu vực ven biển đã chủ động triển khai các biện pháp cấp bách tại chỗ để chằng chống nhà cửa, vật dụng trước khi cơn bão đến.

Theo ghi nhận, dọc thôn Phước Thiện (xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) hàng chục hộ dân sống quanh đây đang tranh thủ mang nhiều loại bao tải nhỏ ra bãi cát sau nhà để lấy cát về nhằm chằng, chống nhà cửa.

Rút kinh nghiệm từ các cơn bão trước, khi nhiều ngôi nhà đã bị bão đánh cho tốc mái, thiệt hại nghiêm trọng về tài sản nên trước cơn bão được dự báo là “hung hãn” này, người dân xã Bình Hải đã tranh thủ thời gian để độn cát vào bao để chất lên phía trên mái nhà, tránh bị tốc mái khi xảy ra gió lớn.

Trong lúc khẩn trương đưa bao tải cát lên trên mái tôn nhà, ông Phù Văn Ly cho biết: “Nhà ở sát biển nên sợ bão lắm. Đặc biệt là đợt này bão lại mạnh nên gia đình nơm nớp lo sợ. Sáng nay phải tranh thủ ra biển mang cát về chằng chống thêm cho chắc. Mong rằng tai qua nạn khỏi”.

Trước đó, chiều ngày 26/10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã chủ trì cuộc họp khẩn triển khai công tác ứng phó bão số 9. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, đơn vị phải xác định ưu tiên số một hiện nay là công tác phòng, chống bão số 9.

Các địa phương, đơn vị phải triển phải triển khai phương án phòng, chống bão bằng kế hoạch, công việc hết sức cụ thể, chi tiết. Đồng thời, hoãn tất  cả các cuộc họp bắt đầu từ sáng ngày 27/10 để tập trung cho công tác chỉ đạo phòng, chống bão số 9.

Một số hình ảnh được ghi lại vào sáng 27/10 tại xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi:

Người dân ven biển Quảng Ngãi “gồng mình” chống bão số 9 - Anh 1

 Công tác phòng, chống bão tại chỗ đang được bà con hết sức khẩn trương.

Người dân ven biển Quảng Ngãi “gồng mình” chống bão số 9 - Anh 2

Là người dân sống ở ven biển nên các hộ dân hiểu được sức tàn phá của cơn bão lần này là mạnh như thế nào.

Người dân ven biển Quảng Ngãi “gồng mình” chống bão số 9 - Anh 3

 Tranh thủ lúc trời chưa mưa, người dân dồn cát vào bao để đưa về nhà.

Người dân ven biển Quảng Ngãi “gồng mình” chống bão số 9 - Anh 4

Người dân tất bật “chạy đua” để phòng chống bão số 9 đổ bộ.

Người dân ven biển Quảng Ngãi “gồng mình” chống bão số 9 - Anh 5

 Tất bật chằng chống nhà cửa

Người dân ven biển Quảng Ngãi “gồng mình” chống bão số 9 - Anh 6

 Trẻ em đi học về cũng tranh thủ phụ giúp đưa cát vào bao.

Người dân ven biển Quảng Ngãi “gồng mình” chống bão số 9 - Anh 7

 Mọi công đoạn chống bão tại chỗ đều nhanh chóng được triển khai nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Người dân ven biển Quảng Ngãi “gồng mình” chống bão số 9 - Anh 8

 Gió cũng đã bắt đầu mạnh lên.

ĐÔNG ANH

Ý kiến bạn đọc