Quảng Nam: Bão số 9 hoành hành, gió lớn, nước dâng ngập nhẹ

VHO- Từ sáng sớm hôm nay, ngày 28.10, bão số 9 đã bắt đầu gây mưa to, gió lớn, giật mạnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Nhiều địa phương ở vùng trũng thấp cũng đang đối diện với nỗi lo nước dâng, khả năng gây ngập lụt sau bão.

Quảng Nam:  Bão số 9 hoành hành, gió lớn, nước dâng ngập nhẹ - Anh 1

Bão số 9 gây gió lớn, giật mạnh kèm mưa to trên địa bàn Quảng Nam từ sáng sớm ngày 28.10

Theo thông tin mới nhất của Đài Khí tượng thủy văn ( KTTV ) Quảng Nam,  lúc 10 giờ sáng nay 28.10, vị trí tâm bão cách Đà Nẵng khoảng 180km, cách Quảng Nam 110 km, cách Quảng Ngãi 60 km, cách Bình Định 120km; cách Phú Yên 200 km.

Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão mạnh cấp 12 (115 - 135km/giờ), giật cấp 15. 

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/giờ. Trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 15 sau đó suy yếu dần. Đến 16 giờ ngày 28.10, vị trí tâm bão nằm trên khu vực Bắc Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Theo nhận định của Đài KTTV Quảng Nam, bão số 9 gây gió rất mạnh vùng ven biển phía nam Quảng Nam như huyện Núi Thành, Thăng Bình, TP.Tam Kỳ, TP.Hội An,  các xã Duy Nghĩa, Duy Hải (huyện Duy Xuyên) với cấp gió cấp 11-12, giật cấp 13-14. Thời gian gió mạnh tập trung trong khoảng 9-12 giờ ngày hôm nay 28.10. Các địa phương còn lại có gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 11-12 và sẽ tiếp tục kéo dài đến chiều cùng ngày. 

Tại Quảng Nam, ở những vùng đất liền ven biển từ sáng sớm ngày 28.10, gió đã mạnh cấp 11-13, giật cấp 15. Lượng mưa phổ biến từ 20 – 60mm, có nơi cao hơn như Tam Trà 122mm, Phước Thành 91.8mm. 

Theo phản ánh của CTV từ các địa phương trên địa bàn Quảng Nam, từ  khuya ngày 27.10 đến nay, mưa to kèm gió lớn, xoáy đã quần thảo, nhiều cây cối ngã đổ, một số nơi có nhà đã bị bay tôn, hư hại dù đã chằng chống từ trước đó. 

Do mưa lớn, kết hợp nước biển dâng do bão và thuỷ triều đang lên, nhiều khu vực thấp lụt ở TP.Hội An đã có nước ngập. Mực nước từ 8 giờ sáng nay tại Hội An là 1,28-1,3 m. Bên cạnh công tác tránh bão, địa phương này cũng phát thông báo và đề nghị người dân đề phòng tránh lũ lụt sau bão.

Quảng Nam:  Bão số 9 hoành hành, gió lớn, nước dâng ngập nhẹ - Anh 2

Một số khu vực thấp lụt ở Hội An đã có nước dâng, gây ngập nhẹ

 Tại đảo Cù Lao Chàm ( xã Tân Hiệp, TP.Hội An), theo Ban chỉ huy PCTT &TKCN địa phương, từ sáng nay, 28.10, gió đã mạnh cấp 11-12, giật cấp 13. Sóng biển cao 4 đến 6m, sóng biển lớn, đang uy hiếp nhiều nhà dân, tàu thuyền ven biển tại thôn Bãi Làng và Bãi Hương.  Để bảo đảm tính mạng người dân ở khu vực gần biển, từ chiều ngày 27.10, lực lượng chức năng đã sơ tán toàn bộ đến nhà tránh trú bão cộng đồng và các homestay kiên cố an toàn cách xa biển. 

Quảng Nam:  Bão số 9 hoành hành, gió lớn, nước dâng ngập nhẹ - Anh 3

Gió lớn, sóng cao tại Cù Lao Chàm vào thời điểm hiện nay, trưa ngày 28.10

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Quảng Nam cho biết, đến 16 giờ chiều hôm qua, 27.10, tỉnh này đã tiến hành sơ tán tổng cộng 17.913 hộ với 53.097 khẩu, trong đó sơ tán theo hình thức tập trung 3.532 hộ/ 10.758 khẩu; theo hình thức xen ghép 14.381 hộ/42.339 khẩu.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với các lực lượng chức năng, địa phương triển khai thông báo, đưa các tàu vào nơi tránh trú an toàn. Tổng số tàu cá tỉnh Quảng Nam: 3.048 tàu/13.585 lao động. Tổng số tàu cá của tỉnh Quảng Nam đang hoạt động trên biển là 58 tàu với 2.285 lao động tại khu vực Trường Sa. Các tàu đã nhận được thông báo về diễn biến và hướng đi của bão số 9 và đã tránh trú an toàn tại các đảo ở Trường Sa .

Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão số 09 và tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ cấp bách về phòng, tránh bão số 9, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản ở mức thấp nhất.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Nam còn khoảng 250 lồng bè đang nuôi trồng thủy sản đã được các địa phương hướng dẫn, chỉ đạo có các biện pháp gia cố, bảo vệ.

K.CHI

 

Ý kiến bạn đọc