Khởi tranh Giải quần vợt VĐQG 2020

VHO- Diễn ra tại CLB quần vợt Phú Thọ (TP.HCM) từ ngày 28.10 đến 8.11, Giải quần vợt VĐQG 2020 có sự tham dự của 190 tay vợt đến từ 15 đơn vị: Hưng Thịnh TP.HCM, Bình Dương, Hà Nội, Quân Đội, CLB Hải Đăng - Tây Ninh, Đồng Nai, Hải Dương, DTTC Đà Nẵng, Kiên Giang, Tennis Fan League, Công an Nhân dân, ACE Sport- Thanh Hồng Vĩnh Long, Sóc Trăng, LĐQVVN và CLB quần vợt TPS.

Tại giải, các tay vợt tranh tài ở 7 nội dung: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ. Tay vợt giành chức vô địch đơn nam sẽ nhận 60 triệu đồng, vô địch đơn nữ là 40 triệu đồng, vô địch đôi nam là 20 triệu đồng, đôi nữ là 15 triệu đồng, vô địch đôi nam nữ là 15 triệu đồng, vô địch đồng đội nam là 40 triệu đồng và đồng đội nữ là 30 triệu đồng.

Khởi tranh Giải quần vợt VĐQG 2020 - ảnh 1

Hoàng Nam là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch đơn nam

Giải năm nay hứa hẹn sẽ diễn ra nhiều cuộc tranh tài hấp dẫn khi có sự hiện diện của những tay vợt hàng đầu Việt Nam như: Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang, Nguyễn Văn Phương (CLB Hải Đăng), Nguyễn Đắc Tiến (Hà Nội), Lê Quốc Khánh, Phạm Minh Tuấn (Hưng Thịnh TPHCM), Hoàng Thành Trung (CLB quần vợt TPS),… ở nội dung của nam hay Trần Thuỵ Thanh Trúc, Đào Minh Trang (Hưng Thịnh TPHCM), Sĩ Bội Ngọc (Quân Đội), Hồ Thị Trúc Tâm (CLB Hải Đăng),… tại nội dung của nữ. Đây cũng là giải đấu đầu tiên các tay vợt trên tham dự kể từ sau giai đoạn các sự kiện quần vợt Việt Nam bị tạm hoãn bởi dịch Covid-19.

Đặc biệt, các nội dung của nam sẽ được chú ý rất nhiều khi có sự góp mặt của tay vợt số 1 Việt Nam, nhà vô địch SEA Games 30 - Lý Hoàng Nam. Với trình độ và đẳng cấp của một tay vợt đang nằm trong tốp 700 thế giới, Hoàng Nam được đánh giá rất cao ở các nội dung đồng đội nam, đơn nam và đôi nam. Trong khi đó ở những nội dung của nữ, các tay vợt chủ nhà Hưng Thịnh TP.HCM được đánh giá cao nhất.

Ngày thi đấu đầu tiên (28.10) của giải đã diễn ra các trận đấu tại vòng 1 nội dung đồng đội nam. Đã không có bất ngờ nào xảy ra khi các đơn vị mạnh như Hải Đăng - Tây Ninh, Hưng Thịnh TP.HCM, Bình Dương, Quân đội, Đà Nẵng hay Hà Nội đều có được chiến thắng để giành quyền vào vòng trong.

Ngày mai (29.10), giải sẽ diễn ra các trận đấu tại vòng tứ kết đồng đội nam và đồng đội nữ.

VĨNH HẢI

Ý kiến bạn đọc