224 vận động viên dự Giải vô địch Bắn súng toàn quốc

VHO-Sáng 6.11, Giải vô địch Bắn súng toàn quốc – Cúp Liên đoàn Bắn súng Việt Nam năm 2020 đã khai mạc tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội. Đây là giải đấu quan trọng nhất của Bắn súng Việt Nam trong năm nhằm rà soát kiểm tra phong trào và tuyển chọn vận động viên xuất sắc, bổ sung vào đội tuyển quốc gia.

Giải đấu quy tụ 224 vận động viên (128 VĐV nam, 96 VĐV nữ) và 47 huấn luyện viên thuộc 13 đoàn tham gia (đến từ 11 tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Nam, TP Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Đồng Nai và Bộ Quốc phòng, Bộ Công an), tranh tài ở 20 nội dung thi đấu.

224 vận động viên dự Giải vô địch Bắn súng toàn quốc - Anh 1

224 vận động viên dự Giải vô địch Bắn súng toàn quốc - Anh 2

Khai mạc Giải đấu lớn nhất của Bắn súng Việt Nam trong năm

Giải đấu nhằm từng bước chuẩn bị cho việc đăng cai tổ chức môn Bắn súng tại SEA Games 31, năm 2021 cũng như xây dựng đội tuyển Bắn súng chuẩn bị cho Đại hội thể thao lớn nhất khu vực này. "Hy vọng rằng, giải đấu sẽ là cơ hội để rút ra nhiều kinh nghiệm quý về công tác chuyên môn và công tác tổ chức để xây dựng đội tuyển tham gia thi đấu hoặc đăng cai tổ chức tốt các giải bắn súng trong nước, quốc tế, hướng tới SEA Games 31, vào cuối năm 2021, tại Việt Nam" – ông Đỗ Văn Bình, Chủ tịch Liên đoàn Bắn súng Việt Nam cho biết.

224 vận động viên dự Giải vô địch Bắn súng toàn quốc - Anh 3

Giải là cơ hội để các vận động viên xuất sắc được bổ sung vào đội tuyển quốc gia

Diễn ra trong bối cảnh thế giới đang chịu sự tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, nhiều giải đấu đã phải hoãn hoặc huỷ bỏ, giải đấu được xem là một trong những minh chứng cho thấy Thể thao Việt Nam đã trở lại trạng thái bình thường mới, do nước ta cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh. Giải đấu sẽ bế mạc vào ngày 11.11.

THU SÂM; ảnh: QUÝ LƯỢNG

Ý kiến bạn đọc