Báo Văn Hóa trao Nhà tình thương tại tỉnh Bình Phước

VHO- Ngày 3.12, Báo Văn Hóa cùng Công ty Ngọc Việt (TP.HCM) và các nhà hảo tâm đã tổ chức bàn giao ngôi Nhà tình thương cho gia đình ông Điểu Khuyên (sinh năm 1983) tại thôn Bù Nga, xã Bù Gia Mập (huyện Bù Gia Mập) tỉnh Bình Phước.

Báo Văn Hóa trao Nhà tình thương tại tỉnh Bình Phước - Anh 1

 Báo Văn Hóa cùng nhà tài trợ bàn giao Nhà tình thương cho gia đình ông Điểu Khuyên

  Ngôi nhà có diện tích xây dựng 60m2, tổng kinh phí xây dựng 80 triệu đồng do Báo Văn Hóa vận động Công ty Ngọc Việt và các nhà hảo tâm trao tặng. Hạnh phúc trong ngày về nhà mới, gia đình anh Điểu Khuyên tâm sự, hai vợ chồng không có đất sản xuất nên phải đi cạo mủ cao su thuê để nuôi ba con nhỏ ăn học. Có được ngôi nhà mới khang trang, gia đình rất vui mừng, đây cũng là niềm mơ ước lâu nay của gia đình. Từ nay nhà mình có thêm điều kiện để ổn định cuộc sống, yên tâm chăm chỉ lao động, nỗ lực cải thiện đời sống kinh tế gia đình, chăm lo cho các con học hành tốt hơn.

Ông Điểu Thuận, Phó Chủ tịch UBND xã Bù Gia Mập cho biết, địa phương thuộc xã biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Bình Phước. Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 73% dân số trên địa bàn, phần lớn đời sống của đồng bào còn nhiều khó khăn. Thời gian qua, địa phương đã nỗ lực chăm lo đời sống cho đồng bào, tuy nhiên nguồn lực còn hạn chế nên rất cần sự chung tay của các đơn vị và Mạnh Thường Quân, trong đó có Báo Văn Hóa. “Chúng tôi rất trân trọng nghĩa cử cao đẹp của Báo và mong muốn nhận được quan tâm, hướng về những hoàn cảnh gia đình đồng bào dân tộc thiểu số chưa có nhà ở ổn định. Giúp bà con an cư lập nghiệp, tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, phấn đấu vươn lên thoát nghèo”, ông Điểu Thuận nhấn mạnh.

 H. HẢI

Ý kiến bạn đọc