Ban tổ chức Olympic Tokyo không thay đổi kế hoạch rước đuốc

VHO- Lễ rước đuốc dự kiến bắt đầu vào ngày 25.3.2021 tại trung tâm huấn luyện bóng đá J-Village ở tỉnh Fukushima của Nhật Bản.

Ban tổ chức Olympic Tokyo không thay đổi kế hoạch rước đuốc - Anh 1

Lễ rước đuốc Olympic Tokyo vẫn diễn ra theo kế hoạch. (Nguồn: AP)

Ngày 15.12, Ban tổ chức Olympic Tokyo xác nhận lễ rước đuốc Olympic vào năm tới sẽ vẫn diễn ra trên khắp 859 địa điểm thuộc 47 tỉnh của Nhật Bản, đúng như kế hoạch được đề ra trước khi sự kiện thể thao này bị hoãn lại do đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Tại họp báo, ban tổ chức Olympic Tokyo thông báo sẽ chỉ có một số thay đổi nhỏ trong hành trình rước đuốc kéo dài 121 ngày này.

Lễ rước đuốc dự kiến bắt đầu vào ngày 25.3.2021 tại trung tâm huấn luyện bóng đá J-Village ở tỉnh Fukushima của Nhật Bản. Khoảng 10.000 người rước đuốc sẽ tham gia sự kiện.

Theo kế hoạch, lễ kỷ niệm 100 ngày cho đến lễ rước đuốc sẽ được tổ chức tại tháp Tokyo Skytree trong ngày 15.12, một điểm du lịch nổi tiếng của thủ đô Tokyo.

Trong bối cảnh có nhiều quan ngại rằng sự kiện rước đuốc sẽ thu hút các đám đông và tăng nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 gây Covid-19, Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc một số biện pháp phòng ngừa như không để những người nổi tiếng tham gia.

Ban tổ chức cũng kêu gọi khán giả đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn, tránh các khu vực có không gian hẹp, đông người và tiếp xúc gần.

Sau hành trình đi khắp đất nước, ngọn đuốc sẽ trở về Sân vận động quốc gia Tokyo và được thắp sáng tại Olympic trong lễ khai mạc vào ngày 23.7.2021.

Trước đó, ngọn đuốc Olympic đã được thắp sáng vào ngày 12.3 vừa qua tại thành cổ Olympia của Hy Lạp và đã được chuyển đến Nhật Bản 4 ngày trước khi Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) và Chính phủ Nhật Bản quyết định lùi thời điểm tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo 2020 sang năm 2021.

Theo kế hoạch ban đầu, Olympic Tokyo 2020 chính thức diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 24.7-9.8 với 33 môn thể thao.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 bùng phát trên thế giới, Olympic Tokyo 2020 đã bị lùi tổ chức lại một năm và sẽ diễn ra từ ngày 23.7 đến 8.8.2021, trong khi Paralympic Tokyo sẽ diễn ra từ ngày 24.8 đến 5.9.2021.

TTXVN

Ý kiến bạn đọc