Lào Cai đón đoàn khách đầu năm mới 2021 và tổ chức Lễ hội Tuyết Sa Pa

VHO- Chương trình đón và vinh danh, tặng quà đoàn khách du lịch đầu tiên năm 2021 được UBND thị xã Sa Pa (Lào Cai) phối hợp với Sở VHTTDL, Hiệp hội Du lịch Sa Pa tổ chức sáng 1.1, tại Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch tỉnh.

Lào Cai đón đoàn khách đầu năm mới 2021 và tổ chức Lễ hội Tuyết Sa Pa - Anh 1

Lễ đón đoàn khách đầu tiên đến Sa Pa (Lào Cai)

Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Giàng Thị Dung; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, thị xã Sa Pa và đông đảo du khách.

Đây là hoạt động đầu tiên nhằm tri ân các vị khách đã quan tâm, lựa chọn Sa Pa (Lào Cai) là điểm đến những ngày đầu năm mới; đồng thời tăng cường quảng bá hình ảnh, thu hút khách du lịch đến với thị xã Sa Pa trong năm 2021.

Tại buổi lễ, các vị khách đã được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc, mang đậm màu sắc văn hóa các dân tộc địa phương. Lãnh đạo thị xã Sa Pa đã cảm ơn các vị khách đầu tiên của năm 2021, tặng hoa, quà lưu niệm chào mừng và mong đoàn khách sẽ có chuyến đi ấn tượng tại vùng cao Tây Bắc. Sau chương trình chào mức, các đại biểu và du khách đã tham gia các hoạt động trong Lễ hội Tuyết ngay trong không gian của Trung tâm thông tin và xúc tiến du lịch tỉnh Lào Cai

Lào Cai đón đoàn khách đầu năm mới 2021 và tổ chức Lễ hội Tuyết Sa Pa - Anh 2

Biểu diễn những tiết mục nghệ thuật mang đậm văn hóa dân tộc tại Sa Pa chào đón khách

Năm 2020, thị xã Sa Pa đón được khoảng 1,2 triệu lượt khách, trở thành một trong những địa phương thu hút khách du lịch top đầu cả nước dù phải chịu những ảnh hưởng hết sức nặng nề bởi dịch Covid-19. Kết quả đó cũng minh chứng Sa Pa vẫn là điểm đến an toàn, được du khách trong nước tin tưởng, lựa chọn.

Trong năm 2021, thị xã Sa Pa phấn đấu tiếp tục hoàn thiện, đồng bộ cơ sở hạ tầng và vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch, tăng cường xây dựng, nâng cấp đa dạng các sản phẩm du lịch để mang đến trải nghiệm ấn tượng nhất cho du khách đến với Sa Pa.

Dịp Tết Dương lịch năm 2021 kéo dài 3 ngày, các cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch ở Sa Pa đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để đón khách. Đặc biệt, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, các dịch vụ hỗ trợ như thuê xe, vé cáp treo và các khu du lịch khác được chú trọng, đảm bảo cho du khách có một kỳ nghỉ an toàn, ý nghĩa và hài lòng khi đến với Sa Pa.

Cũng trong dịp Tết dương lịch 2021, Lào Cai tổ chức Lễ hội Tuyết Sa Pa kéo dài từ 31.12.2020- 3.1.2021 với không gian rộng 6.000m đầy tuyết phủ, con đường tuyết mùa đông, vườn hoa tuyết Sa Pa, rừng thông samu tuyết, biệt thự tuyết, sân khấu tuyết sôi động, ruộng bậc thang hoa cải vàng tuyết phủ, vườn cổ tích và công chúa tuyết, vườn hoa đào, hoa mận tuyết rơi như vườn hoa anh đào Nhật Bản, Hàn Quốc, ẩm thực vùng cao ngắm tuyết - tiệc năm mới ấm cúng… Bên cạnh đó, rất nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch được tổ chức dịp này tại Sa Pa.

Lào Cai đón đoàn khách đầu năm mới 2021 và tổ chức Lễ hội Tuyết Sa Pa - Anh 3

Lễ hội Tuyết Sa Pa thu hút đông đảo người dân và du khách

Hiệp hội Du lịch Sa Pa với vai trò tổ chức kết nối các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành du lịch, khách sạn trên địa bàn thị xã đã luôn chủ động, sáng tạo trong việc tìm ra những phương pháp tối ưu nhất để thu hút khách du lịch đến với Sa Pa. Đẩy mạnh kích cầu du lịch, thu hút khách du lịch nội địa đến với Sa Pa đi đôi với nâng cao, đảm bảo chất lượng dịch vụ, nhất là vào thời đông khách du lịch như lễ, tết. Ông Phạm Cao Vỹ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Sa Pa cho biết: “Hiệp hội Du lịch Sa Pa cũng tuyên truyền đến các nhà hàng, khách sạn chủ động trong công tác phòng, chống dịch Covid- 19. Lượng khách đến với Sa Pa dịp này rất đông, nhiều cơ sở lưu trú không còn phòng, nhà hàng đông kín người nên chúng tôi đã tuyên truyền đến các thành viên của Hiệp hội, các đơn vị lữ hành chuẩn bị các điều kiện tốt nhất về vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cấp dịch vụ, đảm bảo các điều kiện an toàn về dịch bệnh, phục vụ tốt khách khách du lịch đến Sa Pa”.

MINH THUẦN

Ý kiến bạn đọc