Sưởi than trong phòng kín khi ngủ, 2 chị em họ thương vong

VHO - 2 chị em họ ở xã Lê Hóa (huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) bị thương vong do ngạt khí CO2 khi sưởi ấm than trong phòng kín khi ngủ.

Sưởi than trong phòng kín khi ngủ, 2 chị em họ thương vong - ảnh 1

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc thương tâm

Ngày 11.1, thông tin từ UBND xã Lê Hóa (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) xác nhận, trên địa bàn xã đã xảy ra một vụ ngộ độc khí than, khiến 2 chị em họ bị thương vong.

Vụ việc khiến cho em Trần Thị Hồng P. (15 tuổi) ở thôn Quảng Hóa, xã Lê Hóa (huyện Tuyên Hóa) và em Đinh Thị Thanh H. (13 tuổi) ở xã Hồng Hóa (huyện Minh Hóa) bị thương vong.

Được biết, P. và H. là 2 chị em họ. Nhà H. ở xã Hồng Hóa (huyện Minh Hóa) đến ở trọ tại nhà P. Trước khi xảy ra vụ việc, 2 em ngủ trong phòng kín, có đốt than để sưởi ấm.

Sáng ngày 11.1, do không thấy 2 em thức dậy đi học, người nhà lên gõ cửa thì phát hiện sự việc; đồng thời nhanh chóng đưa 2 đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Tuyên Hóa. Tuy nhiên, em P. đã tử vong; em H. được người nhà chuyển đi cấp cứu ở bệnh viện tuyến trên với sức khỏe nguy kịch. 

Nguyên nhân ban đầu được xác định, 2 chị em bị thương vong do ngộ độc khí than (khí CO) khi sưởi ấm trong phòng kín khi ngủ.

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc