TP.HCM: Không tổ chức Lễ hội Nguyên tiêu

VHO - Theo dự kiến, Lễ hội Tết nguyên tiêu năm nay sẽ diễn ra với quy mô lớn tại quận 5, TP.HCM vào tối nay 26.2, nhằm ngày Rằm tháng Giêng. Tuy nhiên, để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, TP.HCM đã quyết định không tổ chức lễ hội này.

Cùng với đó, nhiều lễ hội dịp Tết Nguyên tiêu hằng năm tại TP.HCM cũng không diễn ra. Các cơ sở tín ngưỡng, thờ tự tổ chức cho người dân đến tham quan, cúng bái trong không khí trật tự, thực hiện công tác an toàn phòng dịch Covid-19.

TP.HCM: Không tổ chức Lễ hội Nguyên tiêu - Anh 1

Đo nhiệt độ và sát khuẩn để phòng dịch Covid-19 tại chùa Quan Âm sáng 26.2

TP.HCM: Không tổ chức Lễ hội Nguyên tiêu - Anh 2

Hội quán Nghĩa An quy định đeo khẩu trang, rửa tay khử khuẩn, đo thân nhiệt, và khoảng cách 1m để an toàn phòng dịch

TP.HCM: Không tổ chức Lễ hội Nguyên tiêu - Anh 3

Hội quán Tuệ Thành tổ chức khai báo y tế cho từng người dân đến tham quan, cúng bái

Thông tin từ UBND Quận 5, TP.HCM cho biết, theo dự kiến, Lễ hội Tết nguyên tiêu năm nay sẽ diễn ra với quy mô lớn tại Quận 5 nhân dịp lễ hội này vừa được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2020. Tuy nhiên, để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, TP.HCM đã quyết định không tổ chức. Đây là năm thứ hai Lễ hội Tết Nguyên tiêu không được tổ chức do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

TP.HCM: Không tổ chức Lễ hội Nguyên tiêu - Anh 4

Hội quán Nhị Phủ khá vắng khách đến viếng trong ngày Rằm tháng Giêng

TP.HCM: Không tổ chức Lễ hội Nguyên tiêu - Anh 5

Người dân đến tham quan, cúng viếng tại hội quán Ôn Lăng (chùa Quan Âm) vào sáng 26.2

TP.HCM: Không tổ chức Lễ hội Nguyên tiêu - Anh 6

TP.HCM: Không tổ chức Lễ hội Nguyên tiêu - Anh 7

Tại hội quán Nghĩa An trong ngày Tết Nguyên tiêu 2021

TP.HCM: Không tổ chức Lễ hội Nguyên tiêu - Anh 8

Lễ hội Tết Nguyên tiêu được tổ chức quy mô lớn tại Quận 5, TP.HCM từ năm 1990, trong những ngày lễ hội diễn ra nhiều hoạt động như: Diễu hành xe hoa, Bát Tiên đi cà kheo, Phúc Lộc Thọ, múa lân sư rồng, múa quạt, múa cờ, ca múa nhạc các dân tộc, đấu đèn thỉnh lộc, ca cổ nhạc và diễn tuồng cồ người Hoa,… thu hút đông đảo khách tham quan trong và ngoài nước đến với lễ hội. Tết Nguyên tiêu (còn gọi là Lễ Thượng nguyên, Lễ Hoa đăng,…) có nghĩa là đêm rằm đầu tiên của năm mới. Đây là một trong những lễ hội cổ truyền đã có từ lâu đời. Trong tâm niệm của người Hoa cũng như người Việt, thì ngày Tết Nguyên tiêu cũng quan trọng không kém so với Tết Nguyên đán. Vào năm 2020, “Tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên tiêu của người Hoa ở Quận 5 - Thành phố Hồ Chí Minh” được ghi danh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

TP.HCM: Không tổ chức Lễ hội Nguyên tiêu - Anh 9

Hội quán Tuệ Thành là một trong những địa điểm thu hút đông du khách quốc tế, tuy nhiên, thời gian qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng khách đã giảm rất mạnh. Ảnh chụp ngày 26.2

TP.HCM: Không tổ chức Lễ hội Nguyên tiêu - Anh 10

TP.HCM: Không tổ chức Lễ hội Nguyên tiêu - Anh 11

TP.HCM: Không tổ chức Lễ hội Nguyên tiêu - Anh 12

Cùng với Lễ hội Tết Nguyên tiêu, tại hội quán Nghĩa An cũng không tổ chức chương trình đấu giá đèn lồng (thường diễn ra vào tối ngày 18 tháng Giêng âm lịch) nhằm quyên góp kinh phí cho các hoạt động xã hội từ thiện trong năm của hội quán… Theo ghi nhận trong ngày Rằm tháng Giêng, tại hầu hết các chùa, hội quán trên địa bàn TP.HCM, số lượng người dân đến tham quan, cúng bái đã giảm mạnh so với cùng thời điểm những năm trước. 

NGUYỄN THÁI HÒA - THÙY TRANG

Ý kiến bạn đọc