Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị hiệp thuơng lần 2

VHO- Ngày 18.3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2, thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị hiệp thuơng lần 2 - Anh 1

Đại biểu biểu quyết thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026

Theo báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La, với tinh thần dân chủ, thống nhất cao, các đại biểu đã nhất trí lập danh sách sơ bộ 11 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 với cơ cấu: Nữ 4/11 người, bằng 36,3%; dân tộc thiểu số 7/11 người, bằng 63,6%; người ngoài Đảng 1/11, bằng 0,9%...

Đồng thời, lập danh sách sơ bộ 122 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, cơ cấu: Nữ 44/122 người, bằng 36%; người dưới 40 tuổi 17/122 người, bằng 13,93%; người ngoài Đảng: 13/122 người, bằng 10,6%; 29/122 người là đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV tái cử, bằng 44,6%; 31/122 cán bộ, công chức công tác tại tỉnh, bằng 25,40%; người dân tộc thiểu số 95/122 người, bằng 77,8%...; không có hồ sơ tự ứng cử.

Sau Hội nghị hiệp thương lần hai, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ lập danh sách để gửi lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi cư trú đối với người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định.

Dự kiến, số lượng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Sơn La là 7 người; trong đó, 3 đại biểu Quốc hội ở các cơ quan Trung ương; 4 đại biểu Quốc hội ở địa phương. Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 65 người.

Q.VY

Ý kiến bạn đọc