Tạm đóng cửa nhà hàng hải sản bán ốc hương giá 1,8 triệu/kg

VHO - Tại buổi kiểm tra, chủ nhà hàng hải sản Tháp Bà 86 (29 Phạm Văn Đồng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) không cung cấp được Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy khám sức khỏe định kỳ nhân viên... Đội kiểm tra liên ngành TP. Nha Trang yêu cầu tạm thời đóng cửa nhà hàng trên.

Tạm đóng cửa nhà hàng hải sản bán ốc hương giá 1,8 triệu/kg - ảnh 1

Đội liên ngành TP. Nha Trang tại buổi làm việc với nhà hàng hải sản Tháp Bà 86

Sáng 26.4, theo chỉ đạo của ông Nguyễn Sỹ Khánh, quyền Chủ tịch UBND TP. Nha Trang, Đội kiểm tra liên ngành của thành phố đã tiến hành kiểm tra nhà hàng hải sản Tháp Bà 86 (29 Phạm Văn Đồng, TP. Nha Trang), liên quan đến việc trước đó nhà hàng trên bị khách “tố” bán ốc hương với giá 1,8 triệu/kg.

Tại buổi kiểm tra, chủ nhà hàng hải sản Tháp Bà 86 là ông Nguyễn Văn Vương chưa cung cấp được Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy khám sức khỏe định kỳ cho các nhân viên và một số giấy tờ khác. Đội kiểm tra liên ngành TP. Nha Trang đã yêu cầu chủ cơ sở phải tạm thời đóng cửa nhà hàng để bổ sung các loại giất tờ liên quan; khi nào đủ điều kiện kinh doanh mới được phép mở cửa trở lại. Tuy nhiên hiện vẫn chưa có kết luận của ngành chức năng về việc du khách “tố” nhà hàng hải sản Tháp Bà 86 bán ốc hướng với giá 1,8 triệu/kg là có thật và đúng quy định hay không? Dư luận vẫn mong muốn sớm làm rõ thông tin khách “tố” nhà hàng bán ốc hương với giá 1,8 triệu/kg.

Tạm đóng cửa nhà hàng hải sản bán ốc hương giá 1,8 triệu/kg - ảnh 2

Kiểm tra các mặt hàng hải sản tại nhà hàng hải sản Tháp Bà 86

Như Văn Hóa điện tử phản ánh, tối 23.4 anh Lê Anh Văn, du khách đến từ Hà Nội có tài khoản Facebook Văn Lê đăng thông tin trên diễn đàn Review du lịch Nha Trang về việc gia đình anh bị nhà hàng hải sản Tháp Bà 86 tính giá ốc hương lên đến 1,8 triệu đồng/kg, sò dương 380.000đ/kg và ốc nhảy lớn giá 450.000đ/kg. Sau khi thông tin trên lan trên mạng xã hội đã gây “bão” dư luận, nhiều người bày tỏ sự bức xúc.

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc