Hơn 145 tỉ đồng xây 1,8 km kè ngăn sạt lở biển Cửa Đại

VHO- Tình trạng sạt lở tại bờ biển Cửa Đại, Hội An (Quảng Nam) ngày càng nghiêm trọng, nhất là sau những đợt bão dữ dồn dập vào cuối năm 2020 khiến nhiều nhà hàng, công trình công cộng, nhà dân bị hư hại nặng. Mới đây, Quảng Nam đã quyết định phê duyệt dự án xây dựng 1,8 km kè bảo vệ bờ và tái tạo bãi biển Cửa Đại.

Hơn 145 tỉ đồng xây 1,8 km kè ngăn sạt lở biển Cửa Đại - Anh 1

 Bờ biển Cửa Đại bị sạt lở nặng nề sau cơn bão số 5 đổ bộ vào tháng 9.2020

Theo quyết định, vị trí bờ kè thực hiện từ Km0+420 - Km2+245 với tổng chiều dài 1.825 m (từ bãi tắm Cửa Đại kéo dài về phía Bắc). Tổng giá trị các gói thầu hơn 145 tỉ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và TP Hội An. Trong đó, phần xây dựng công trình hơn 136 tỉ đồng, dự kiến thực hiện trong vòng 420 ngày. UBND tỉnh Quảng Nam giao UBND TP Hội An làm chủ đầu tư và chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Từ năm 2004 đến nay, gần 8 km bờ biển Cửa Đại thường xuyên đối diện tình trạng sạt lở, bồi lấp, diễn biến theo mùa, trong đó khu vực sẽ xây dựng kè nói trên là nơi đã hứng chịu xâm thực khủng khiếp nhất trong thời gian qua. Để ứng phó với tình trạng sạt lở kéo dài, Quảng Nam và TP Hội An đã nhiều lần triển khai các giải pháp xử lý khẩn cấp nhằm hạn chế sạt lở bờ biển, chống xói lở cục bộ như làm kè cứng, kè mềm cách bờ 200 m, bổ sung cát vào các điểm xói lở. Các doanh nghiệp, chủ các nhà hàng đang kinh doanh ven khu vực biển này cũng đã tự bỏ kinh phí để gia cố, chắn sóng bằng đủ cách như dùng bao cát loại lớn, xây kè bằng bê tông, trồng dừa… Tuy nhiên, tất cả những giải pháp này cũng chỉ mang tính hiệu quả tạm thời, xử lý khẩn cấp, trước sức công phá dữ dội của sóng biển. Sau mỗi lần ảnh hưởng bão, áp thấp nhiệt đới, bờ biển này lại bị sạt lở rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của nhân dân. Gây nguy cơ phá hủy kết cấu hạ tầng công cộng phục vụ du lịch, ảnh hưởng các khu du lịch ven biển, nhà hàng của các doanh nghiệp đang kinh doanh tại khu vực này.

Gần đây nhất, hàng loạt cơn bão dồn dập vào cuối năm, nhiều công trình công cộng, nhà hàng, các cơ sở khách sạn ven biển dù đã được chèn chống, dựng tường, dựng “đê” chắn sóng nhưng đã bị sóng biển đánh mạnh gây sạt lở nghiêm trọng. Nước biển xâm lấn, khoét sâu thành những hố to hơn 3-4 m ven bờ, nhiều đoạn ăn sâu vào bờ hơn 5 m. Một số công trình nhà hàng bị sóng quật tan tác và đổ sập phải tạm ngưng kinh doanh, hoạt động du lịch ở bãi biển này cũng bị ảnh hưởng nặng. 

THU HOÀI

 

 

Ý kiến bạn đọc