Khánh Hòa: Du khách nhộn nhịp tham quan các điểm du lịch

VHO - Ngày 30.4, ước tính có hàng vạn lượt khách du lịch đổ về Nha Trang – Khánh Hòa đến tham quan các điển du lịch trên vịnh Nha Trang, Tháp Bà Ponagar, danh thắng quốc gia Hòn Chồng,…Riêng Bến tàu Du lịch Nha Trang (phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang) đón gần 5.000 lượt khách đi tham quan các đảo.

Khánh Hòa: Du khách nhộn nhịp tham quan các điểm du lịch - ảnh 1

Du khách đến Bến tàu Du lịch Nha Trang đi tour ra vịnh Nha Trang

Ông Phạm Minh Nhật- Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa, cho biết: Mặc dù  dịch Covid -19 đang có những diễn biến phức tạp nhưng nhờ làm tốt công tác phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế nên du khách vẫn tin tưởng, yên tâm ra tham quan đảo Hòn Tằm. Ứớc khoảng trên 2.000 khách  đã tham quan Hòn Tằm trong ngày 30.4;  không có đoàn khách nào hủy tour.

Trong khi đó, ông Trần Văn Phú - Trưởng Bến tàu Du lịch Nha Trang cho biết, ngày 30.4, có gần 5.000 lượt khách du lịch đến bến tàu này để đi tham quan các điểm du lịch trong vịnh Nha Trang. Không chỉ tour đảo thu hút khách trong ngày 30.4, các điểm di tích, danh lam thắng cảnh, các bãi biển lượng khách tới tham quan cũng rất đông. Ông Nguyễn Tuấn Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khách Hòa, thông tin: Ngày 30.4, có khoảng 1.500 lượt du khách đến tham quan Tháp Bà Ponagar, 900 lượt khách tham quan danh thắng quốc gia Hòn Chồng. Theo ông Nguyễn Tuấn Dũng, mọi công tác phòng, chống dịch đều được đảm bảo chặt và không để xảy ra sai sót nào.

Khánh Hòa: Du khách nhộn nhịp tham quan các điểm du lịch - ảnh 2

Công tác kiểm tra phòng, chống dịch Covid -19 chop du khách được chú trọng

Theo ghi nhận của PV Văn Hóa, cho dù khách đến Nha Trang – Khánh Hòa rất đông nhưng công tác phòng, chống dịch Covid -19 tại các điểm du lịch được chú trọng, kiểm soát chặt và đảm bảo theo tiêu chí 5K  như khuyến cáo của Bộ Y tế ( khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế). Theo đó, tất cả du khách khi đến điểm tham quan đều phải đo thân nhiệt, khai báo y tế và đeo khẩu trang. Ngoài ra, các điểm du lịch đều được trang bị nước rửa tay, bố trí nhân viên hỗ trợ khách khai báo y tế và đặt sẵn mã QR để khách khai báo y tế. Khoảng cách giữa các du khách cũng được hướng dẫn tận tình theo quy định  đảm bảo an tòn phòng, chống dịch Covid-19.

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc