Truy điệu và an táng 95 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

VH0-Ngày 7.5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Truy điệu và an táng 95 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào - ảnh 1

Các liệt sĩ trở về với đất mẹ

Trong suốt 37 năm qua, tỉnh Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ với các tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bun quy tập được hơn 12.300 hài cốt liệt sỹ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh để đưa về nước và an táng tại nghĩa trang liệt sỹ Việt Lào, Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Đô Lương và Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Nghi Lộc. Mùa khô 2020 - 2021, Đội Quy tập Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Nghệ An phối hợp với các địa phương: Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xây Xổm Bun (Lào) tiến hành tìm kiếm, cất bốc được 95 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, trong đó có 9 hài cốt liệt sĩ có đầy đủ thông tin.

 

Truy điệu và an táng 95 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào - ảnh 2

Truy điệu và an táng 95 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào - ảnh 3

Xúc động, trang nghiêm lễ an táng 95 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Tại lễ truy điệu, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ công ơn các các liệt sĩ hy sinh. Tại đây, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước anh linh các liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, không tiếc máu xương, hy sinh tuổi thanh xuân để chiến đấu vì độc lập dân tộc, vì nhiệm vụ quốc tế cao cả. Sau lễ truy điệu, 95 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 9 hài cốt liệt sĩ có đầy đủ thông tin được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Nghệ An xuất hiện ca dương tính trong cộng đồng, lễ an táng các anh hùng liệt sĩ được tổ chức trang nghiêm, xúc động nhưng đảm bảo yếu tố phòng 

 PHẠM NGÂN 

Ý kiến bạn đọc