Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Thủ tướng Đức lạc quan vào du lịch Châu Âu mùa hè tới

Chủ Nhật 09/05/2021 | 16:23 GMT+7

VHO- Thủ tướng Đức Angela Merkel bày tỏ lạc quan về du lịch hè ở Châu Âu sắp tới.

Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: AFP

AP đưa tin, Thủ tướng Đức Angela Merkel trong cuộc trò chuyện với các phóng viên tại Berlin ngày 8.5 cho biết, trong khi Liên minh Châu Âu (EU) đang cấp chứng chỉ vaccine Covid-19 có giá trị trên toàn khối 27 quốc gia, người dân có thể sẽ lại được đi nghỉ hè trong phạm vi khối, ngay cả với những người chưa được tiêm chủng.

Bà Merkel nói: "Nếu bạn nhìn vào tỉ lệ ca nhiễm thấp tại một số quốc gia đối tác Châu Âu của chúng tôi,... thì tôi rất hy vọng rằng tất cả chúng ta nói chung có đủ điều kiện quay trở lại như mùa hè năm trước''.

Thủ tướng Đức trích dẫn tình trạng sụt giảm mạnh các ca mắc Covid-19 mới ở Bồ Đào Nha trong những tháng gần đây sau khi quốc gia này áp dụng lệnh phong tỏa nghiêm ngặt.

Bồ Đào Nha từng là một trong những nơi có tỉ lệ lây nhiễm cao nhất trên toàn thế giới vào tháng 1. Nhưng cho tới ngày 7.5 vừa qua, tỉ lệ các ca mắc hàng ngày tính trung bình trong 7 ngày ở nước này là 3,3 ca trên 100.000 dân, chỉ bằng khoảng 1/4 tỉ lệ ở Mỹ.

Bà Merkel nói rằng, Đức dường như cũng đã bẻ gãy được làn sóng bùng phát đại dịch gần đây nhất: “Từng bước, tỉ lệ ca mắc ở Đức sẽ dần giảm xuống, và hy vọng đó toàn Châu Âu cũng như vậy''.

Bà Merkel đã tham gia một hội nghị thượng đỉnh EU được tổ chức trực tuyến kéo dài 2 ngày, thảo luận về nỗ lực phát triển “chứng chỉ xanh” nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại trên khắp khu vực vào mùa hè này, bởi ngay cả khi số ca nhiễm mới giảm, một số quốc gia có thể vẫn sẽ áp đặt các hạn chế - chẳng hạn như xét nghiệm và cách ly bắt buộc - đối với những khách du lịch không thể chứng minh họ đã được tiêm phòng hoặc phục hồi sau nhiễm bệnh.

Các nhà lãnh đạo EU đã thảo luận về các yêu cầu kỹ thuật đối với loại chứng chỉ vaccine này và các câu hỏi còn bỏ ngỏ về cách xử lý đối với những người đã tiêm chủng những loại vaccine chưa được cấp phép sử dụng trong khối.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen ngày 8.5 cho biết, chứng chỉ vaccine đang trong quá trình chuẩn bị để khởi động vào tháng 6 tới.

Cho đến nay, khoảng 30% người trưởng thành ở EU đã được tiêm ít nhất một liều vaccine Covid-19.

LAODONG.VN

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top