Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Nỗi lo học sinh cuối cấp: Vừa học, vừa ôn tập, vừa phải phòng, chống dịch

Thứ Hai 10/05/2021 | 07:21 GMT+7

VHO- Thông báo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội sáng qua 9.5 cho biết, 4 em học sinh cùng ở xã Kim Sơn, Gia Lâm, học lớp 12A1 Trường THPT Kinh Bắc (Thuận Thành, Bắc Ninh) dương tính với Covid-19 khiến dư luận không khỏi lo lắng, hoang mang khi kỳ thi vào lớp 10 và tốt nghiệp THPT đã cận kề.

 Phụ huynh học sinh lo lắng ngóng chờ trước cổng một điểm thi vào lớp 10 năm 2020

Ngay tại Hà Nội, dù phần lớn các trường đã hoàn thành việc thi học kỳ II nhưng do chưa kết thúc chương trình học để học sinh có thể tập trung ôn tập nên tình hình càng thêm khó khăn trong bối cảnh phải dừng đến trường để phòng, chống Covid-19.

27 tỉnh, thành cho học sinh nghỉ học

Tính đến 9.5, đã có 27 địa phương thông báo cho học sinh trên toàn địa bàn hoặc từng khu vực dừng đến trường, điều chỉnh lịch học hoặc kết thúc năm học sớm. Tỉnh Bắc Ninh đã ra thông báo hỏa tốc cho học sinh tiếp tục dừng đến trường từ 10.5. Tại Điện Biên, UBND tỉnh Điện Biên vừa đồng ý cho trẻ em mầm non, học sinh THCS, lớp 10, 11 hệ THPT đồng loạt nghỉ học từ 10 và 11.5. Hà Nam cho toàn bộ học sinh tiếp tục dừng nghỉ đến hết 16.5. Tại Thái Nguyên, một số trường đã nghỉ nghỉ từ 7.5. Hải Phòng, Phú Thọ cũng cho phép các trường mầm non, các nhóm trẻ, học sinh tiểu học nghỉ học từ ngày 7.5 cho đến khi có thông báo mới.

Tại tỉnh Quảng Ninh, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh chuyển sang dạy và học trực tuyến từ ngày 8.5; riêng học sinh lớp 9, lớp 12 tiếp tục duy trì dạy và học tại trường nhưng phải đảm bảo đúng quy định phòng, chống dịch. Nghệ An cho toàn bộ học sinh thị xã Hoàng Mai nghỉ học từ ngày 7.5 để chờ kết quả xét nghiệm của những trường hợp thuộc diện F1. Hà Tĩnh cũng cho học sinh mầm non nghỉ học từ 7.5, các trường phổ thông và cơ sở có hệ GDTX cấp THPT đã hoàn thành kiểm tra cuối học kỳ II tiến hành tổ chức dạy học trực tuyến. Trong khi đó, Thanh Hóa cho các trường kết thúc năm học sớm hơn 10 ngày so với kế hoạch.

Tại tỉnh Thái Bình, học sinh các cấp đã tạm dừng đến trường từ ngày 6.5. Hưng Yên, Hà Nội… cho toàn bộ học sinh nghỉ học từ ngày 4.5 cho đến khi có thông báo mới. Học sinh các cấp học đã nghiêm chỉnh thực hiện lịch học trực tuyến để đảm bảo chương trình, kế hoạch năm học. Đáng chú ý, kỳ thi khảo sát đối với lớp 12 phải tạm hoãn, chờ hướng dẫn sau…

Nỗi lo thi cuối cấp trong tình hình dịch bệnh

Ở thời điểm hiện tại, phần lớn các trường, các địa phương đã hoàn thành thi học kỳ II nhưng cũng còn nhiều trường chưa kịp triển khai việc kiểm tra cuối năm và đa số chưa hoàn thành chương trình học để học sinh cuối cấp có thể tập trung ôn thi. Việc học sinh tại 27 tỉnh, thành phải ở nhà, học trực tuyến các phần nội dung còn lại cũng ảnh hưởng không nhỏ tới việc ôn tập của các em. Trong khi đó, Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên, trong đó có nội dung kiểm tra, đánh giá trong dạy học trực tuyến nhưng đến ngày 16.5 mới bắt đầu có hiệu lực khiến rất nhiều phụ huynh và học sinh lo lắng.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD&ĐT cho biết, nếu như lệ thường, học sinh sẽ được kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trực tiếp tại cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định. Song, trong trường hợp bất khả kháng mà học sinh không thể đến trường thì hiệu trưởng nhà trường có thể quyết định tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ bằng hình thức trực tuyến. Khi đó, nhà trường phải có biện pháp để đảm bảo tính chính xác, công bằng, trung thực, khách quan. Bài kiểm tra phải đúng do học sinh thực hiện, đánh giá được đúng năng lực của học sinh.

Một nỗi lo khác của học sinh cuối cấp là vừa phải học hết chương trình theo quy định, vừa phải ôn tập. Đặc biệt là việc ôn tập rất cần thực hiện tại lớp để trao đổi với bạn bè, xin ý kiến thầy cô giáo… “Học trực tuyến có rất nhiều hạn chế, mà lớn nhất là không thể tập trung cao như ở trên lớp nên hiệu quả kém hơn hẳn”, một học sinh lớp 9 ở quận Thanh Xuân, Hà Nội lo lắng cho biết. Em này cũng cho rằng, so với những bạn chỉ phải học online một đợt và được thi ba môn vào lớp 10 năm ngoái, thì năm nay các em phải thi 4 môn và phải học online tới 3 đợt là rất thiệt thòi.

Tại Hà Nội, nhiều trường đã chủ động sắp xếp để học sinh hoàn thành chương trình dần ở các môn học vào hai tuần đầu tháng 5 để có thời gian ôn tập, chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT và thi vào lớp 10. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, thời gian ôn tập như vậy là quá eo hẹp và học trực tuyến, dù được các thầy cô tập trung ôn luyện và đốc thúc nhưng để học sinh đạt hiệu quả cao nhất thì tinh thần chăm chỉ, tự giác của học sinh vẫn là yếu tố quyết định. Với những lo lắng như vậy, đa phần phụ huynh và học sinh rất mong được lùi lịch thi vào lớp 10 để có thời gian ôn tập thêm. Ngoài ra, không ít ý kiến tiếp tục đề xuất Hà Nội bỏ môn thi thứ tư để giảm tải áp lực trong bối cảnh các em đang vừa phải học, vừa phải ôn tập, vừa phải áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh… 

 QUỐC HÙNG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top