Brazil là chủ nhà của Copa America 2021

VHO- Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) đã chốt được nước chủ nhà đăng cai VCK Giải bóng đá vô địch các đội tuyển quốc gia Nam Mỹ (Copa America) 2021. Theo đó Brazil là quốc gia được lựa chọn vào phút chót thay cho Argentina và Colombia.

Trên trang chủ chủ mình, CONMEBOL vừa thông báo chính thức lựa chọn Brazil trở thành chủ nhà của Copa America 2021. “Copa America 2021 sẽ được tổ chức tại Brazil. Ngày bắt đầu và kết thúc giải đấu đã được xác nhận trong khi các sân vận động cũng như lịch thi đấu chi tiết sẽ được thông báo sớm”, thông báo từ CONMEBOL. 

Brazil là chủ nhà của Copa America 2021 - Anh 1

Brazil đang là đương kim vô địch của Copa America

Theo dự kiến ban đầu, giải đấu sẽ diễn ra Argentina và Colombia từ mùa Hè năm ngoái nhưng bị hoãn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Sau 1 năm, cả Colombia lẫn Argentina vẫn không đáp ứng đủ các điều kiện để trở thành nước chủ nhà. Do đó, hôm 31.5, CONMEBOL đã tuyên bố tước quyền đăng cai Copa America 2021 của đồng chủ nhà Argentina, sau khi thực hiện động thái tương tự với đồng chủ nhà Colombia từ ngày 20.5.

Do chỉ còn 2 tuần nữa VCK Copa America 2021 sẽ khai mạc (ngày 14.6), nên ban lãnh đạo CONMEBOL đã phải họp khẩn để tìm ra giải pháp. CONMEBOL đã tính tới một số quốc gia như Mỹ, Chile hay Paraguay để đăng cai giải đấu năm nay. Thậm chí, trường hợp xấu nhất là thêm một lần nữa hoãn Copa America cũng đã được cân nhắc. Thế nhưng sau cùng, CONMEBOL thông báo đã chọn Brazil là nước chủ nhà mới của giải đấu. Brazil sẽ có 13 ngày để thực hiện công tác chuẩn bị. 

Như vậy, đây là lần thứ 2 liên tiếp (trước đó vào năm 2019) Brazil đảm nhận vai trò chủ nhà của một kỳ Copa America. Theo lịch dự kiến, Copa America 2021 sẽ diễn ra từ ngày 14.6 và kết thúc vào ngày 10.7. Mười đội tuyển sẽ chia làm 2 bảng, đấu vòng tròn một lượt để chọn ra 8 đội góp mặt tại tứ kết.

VĨNH HẢI
 

Ý kiến bạn đọc