Trưng bày chuyên đề “Người đi tìm hình của nước”

VHO- Sau 2 ngày mở cửa, Trưng bày nhân kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước được tổ chức tại Thư viện Quốc gia Việt Nam (31 Tràng Thi, Hà Nội) đã thu hút đông đảo bạn trẻ tới tham quan, tìm hiểu.

Trưng bày chuyên đề “Người đi tìm hình của nước” nhằm tưởng nhớ, thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc của toàn dân tộc đối với công lao vĩ đại của lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Trưng bày chuyên đề “Người đi tìm hình của nước” - Anh 1

Trưng bày chuyên đề “Người đi tìm hình của nước” - Anh 2

Trưng bày chuyên đề “Người đi tìm hình của nước” - Anh 3

Đông đảo người dân Thủ đô tới tham quan và tìm hiểu tại Trưng bày chuyên đề “Người đi tìm hình của nước”

Với khát vọng cháy bỏng “Tự do cho đồng bào, độc lập cho dân tộc, ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”, Nguyễn Tất Thành đã ra đi với tư cách của một người dân mất nước, tìm con đường để giải phóng cho dân tộc thoát khỏi ách áp bức, nhân dân thoát khỏi cảnh lầm than, xây dựng một đất nước thống nhất, hoà bình, phồn vinh và hạnh phúc…

Chuyên đề được thể hiện theo 4 nội dung với hơn 600 tư liệu sách, báo: Từ làng Sen đến bến Nhà Rồng; Hành trình in dấu chân Người; Người là niềm tin tất thắng; Di sản tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sẽ giúp bạn đọc hiểu hơn về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ những ngày niên thiếu của Bác ở làng Sen, đến những năm tháng Bác ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911.

Trưng bày chuyên đề “Người đi tìm hình của nước” - Anh 4

Trưng bày chuyên đề “Người đi tìm hình của nước” - Anh 5

Nhiều bạn đọc trẻ có mặt tại Trưng bày vào chiều ngày 4.6

Bạn Hoàng Thu Thủy hào hứng nói: “Em đang theo học tại khoa Thư viện của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội nên rất say mê và tự hào khi được đã tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tới tham quan tại trưng bày bản thân em có cơ hội được tiếp cận với nhiều cuốn sách nói về hành trình tìm đường cứu nước của Người. Thông qua đây, bản thân em còn hệ thống được cho mình những đầu sách mà mình sẽ cần phải tìm hiểu, sưu tầm trong thời gian tới”.

“Không chỉ có nhiều đầu sách hay, tại Trưng bày em còn được tìm hiểu những hình ảnh và lắng nghe những sự kiện về quá trình hoạt động Cách mạng của người thanh niên Nguyễn Ái Quốc thông qua hệ thống sách nói của Thư viện. Đây là một cách tìm hiểu lịch sử rất gần gũi và hiệu quả. Em sẽ còn trở lại Trưng bày vào các ngày tiếp theo để tìm hiểu những kiến thức cần thiết cho bản thân mình”, bạn Nguyễn Duy Thanh, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông tin.  

Trưng bày chuyên đề “Người đi tìm hình của nước” - Anh 6

Trưng bày chuyên đề “Người đi tìm hình của nước” - Anh 7

Trưng bày chuyên đề “Người đi tìm hình của nước” - Anh 8

Trưng bày chuyên đề “Người đi tìm hình của nước” - Anh 9

Nguồn tư liệu được giới thiệu tại Trưng bày hết sức đa dạng, phong phú

Trao đổi với Văn Hóa, ông Nguyễn Xuân Dũng - Phó giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam thông tin: “Sau 2 ngày mở cửa, Trưng bày chuyên đề “Người đi tìm hình của nước”  đã thu hút hàng trăm lượt bạn đọc tới tìm hiểu, tham quan, trong đó có rất nhiều bạn đọc lứa tuổi học sinh, sinh viên. Qua đây, bạn đọc sẽ thấy được công lao to lớn, sự nghiệp vĩ đại của Người đối với cách mạng Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, những giá trị, tư tưởng, tấm gương đạo đức cùng trí tuệ thiên tài nhưng vô cùng giản dị, khiêm tốn của Người”.

Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là cột mốc quý, mốc son vàng của lịch sử dân tộc, có ý nghĩa đặc biệt trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam. Tư tưởng của Bác đã, đang và sẽ tiếp tục soi rọi dẫn dắt dân tộc Việt Nam đi đến mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng văn minh.

Trưng bày chuyên đề “Người đi tìm hình của nước” sẽ tiếp tục diễn ra tới hết ngày 15.6.2021 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam.

Bài, ảnh: VŨ MỪNG

Ý kiến bạn đọc