Lập Bảo tàng Nước đầu tiên tại Việt Nam

VHO- Ngày 10.6, ông Trương Công Hân, Tổng Giám đốc Công ty Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO) cho biết, Công ty đang lập đề án thành lập Bảo tàng Nước tại Nhà máy nước Vạn Niên 1, phường Thủy Biều, TP Huế. Nếu được công nhận thì đây là Bảo tàng Nước đầu tiên tại Việt Nam, nằm cạnh sông Hương và kết nối với nhiều danh thắng, di tích nổi tiếng của Huế như đồi Vọng Cảnh, lăng Tự Đức, lăng Đồng Khánh…

Lập Bảo tàng Nước đầu tiên tại Việt Nam - Anh 1

 Di tích Nhà máy nước Vạn Niên 1 có kiến trúc độc đáo sẽ là Bảo tàng Nước đầu tiên ở Việt Nam

Theo lãnh đạo HueWACO, Nhà máy nước Vạn Niên 1 do kiến trúc sư Bossard (người Pháp) thiết kế, được xây dựng từ năm 1909, có kiến trúc độc đáo, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên trong khu vực. Công trình này đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh vào năm 2004. Từ đó, HueWACO đã có ý tưởng xây dựng Bảo tàng Nước tại đây, sẽ trưng bày cổ vật, công nghệ xử lý nước và các tư liệu, hiện vật lịch sử liên quan đến công trình kiến trúc độc đáo này. Năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành quyết định chủ trương đầu tư dự án “Nhà máy xử lý nước sạch Vạn Niên công suất 120.000m3/ngày đêm” (Nhà máy nước Vạn Niên 3), và trong đó có hạng mục Bảo tàng Nước. Hiện nay, HueWACO đang lập đề án và sưu tầm các tư liệu, cổ vật để trưng bày (trong nhà và ngoài trời); đồng thời, xây dựng kế hoạch bảo tồn, tu bổ các hạng mục của di tích Nhà máy nước Vạn Niên 1 đang bị xuống cấp.

Ngoài ra, công ty cũng trồng cây xanh và chỉnh trang cảnh quan khuôn viên di tích để tạo điểm đến tham quan, tìm hiểu cho cộng đồng khi Bảo tàng Nước hoạt động.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc