EURO 2020: Chờ các “ông lớn” xung trận tại bảng “tử thần”

VHO- Tâm điểm của người hâm mộ bóng đá đêm nay và rạng sáng mai sẽ là 2 trận đấu tại bảng F, bảng đấu “tử thần” tại VCK EURO 2020 với sự xuất hiện của đương kim VĐTG - tuyển Pháp, đương kim vô địch châu Âu - tuyển Bồ Đào Nha, nhà VĐTG 2014 - tuyển Đức và tuyển Hungary.

Đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương của mình bằng chuyến làm khách được dự báo là “lành ít dữ nhiều” đến sân Puskas Ferenc Stadion của tuyển Hungary.

EURO 2020: Chờ các “ông lớn” xung trận tại bảng “tử thần” - Anh 1

Hungary (áo đỏ) từng cầm hòa Bồ Đào Nha 3-3 ở EURO 2016

Hungary là đối thủ “mền” nhất tại bảng F và Seleccao buộc phải thắng bằng mọi giá, một trận hòa sẽ khiến họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh 1 trong 2 tấm vé trực tiếp dự vòng 1/8 với Pháp và Đức.  Nhưng Bồ Đào Nha đang chịu tổn thất lực lượng không nhỏ ở EURO 2020 khi hậu vệ chủ lực Joao Cancelo dính Covid-19 ba ngay trước khi gặp Hungary. Đây sẽ là bài toán khó cho HLV Fernando Santos bên hàng lang cánh phải khi Cancelo là không thể thay thế.

Ronaldo và các đồng đội được đánh giá rất cao trong chuyến làm khách trước Hungary, họ thể hiện phong độ không tệ với 6 trận bất bại liên tiếp trên mọi mặt trận. Thế nhưng Hungary cũng trải qua chuỗi 11 trận liên tiếp không thua. Đương nhiên các cầu thủ chủ nhà sẽ không muốn đội bóng mình là “kẻ lót đường” tại bảng F và họ sẽ chiến đấu hết khả năng cho mục tiêu của mình.

EURO 2020: Chờ các “ông lớn” xung trận tại bảng “tử thần” - Anh 2

Tuyển Pháp (áo xanh) được đánh giá cao hơn Đức

Năm năm trước, tuyển Pháp đã ở rất gần chức vô địch EURO nhưng lại gục ngã đầy cay đắng trên sân nhà trước Bồ Đào Nha. Thầy trò HLV Didier Deschamps gượng dậy trên đất Nga sau đó 2 năm với chức vô địch thế giới và họ đang hướng đến điều tương tự tại EURO 2020. Pháp đã gửi thông điệp về sức manh thực sự của mình tới các đối thủ ở bảng G với 2 trận thắng cùng tỷ số 3-0 trước xứ Wales và Bulgaria ở 2 trận đấu “làm nóng” trước EURO 2020. Có một thống kê chỉ ra rằng tuyển Pháp chưa để thua trận ra quân nào ở một VCK EURO kể từ năm 1960. Và với việc Pháp đang có chuỗi 4 trận giữ sạch lưới liên tiếp, chắc chắn sẽ là bài toán nan giải cho tuyển  Đức.

Kể từ sau chức vô địch World Cup 2014, những “cỗ xe tăng” tụt dốc không phanh trong nhiều năm qua. Không tiến sâu tại EURO 2016, thậm chí ở World Cup 2018, Đức bị loại ngay từ vòng bảng và đó là một cú sốc thực sự với người hâm mộ. Đức vừa đánh bại Latvia với tỉ số 7-1 để tạo cú hích tinh thần ngay trước thềm giải đấu. Thế nhưng trước một tuyển Pháp đang có phong độ rất cao, Die Mannschaft sẽ gặp thử thách rất lớn và thực tế thì họ cũng đang lép vế trong những lần đối đầu gần đây với Les Bleus.

Trận đấu giữa tuyển Pháp và Đức sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 16.6, trước đó vào lúc 23h00 ngày 15.6 sẽ là trận đấu giữa Hungary và Bồ Đào Nha.

VĨNH HẢI

Ý kiến bạn đọc