Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Xu hướng làm đẹp tự nhiên, không xâm lấn

Thứ Tư 23/06/2021 | 11:50 GMT+7

VHO- Hiện nay có rất nhiều thẩm mỹ viện áp dụng công nghệ làm đẹp. Các phương pháp trẻ hóa da đều nhằm mục đích làm chậm quá trình lão hóa của tế bào da, nghĩa là làm da lão hóa chậm hơn so với tuổi. Tuy nhiên, không phải công nghệ nào cũng phát huy được tác dụng và đảm bảo tính an toàn.

Làm đẹp không can thiệp, không xâm lấn tại Minh Châu Asian

Nhiều biện pháp chăm sóc da như căng chỉ, lăn kim, Xóa nhăn với botox, filler...  sau một thời gian được tin dùng đã bắt đầu phát huy những tác dụng phụ. Bởi vậy, nhiều chuyên gia làm đẹp, bác sĩ da liễu khuyên chị em nên tận dụng các phương pháp chăm sóc da từ tự nhiên, làm đẹp không xâm lấn để có được làn da khỏe mạnh.

ThS.BS Nguyễn Quang Minh – Phó Trưởng khoa Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ tế bào gốc, BV Da liễu Trung ương cảnh báo chị em phụ nữ nên cảnh giác với chiêu trò "làm đẹp giá rẻ" trên mạng. Nếu làm đẹp thì phải tìm tới bệnh viện, trung tâm thẩm mỹ được cấp phép bởi Bộ Y tế.

Nắm bắt xu hướng làm đẹp tự nhiên, không xâm lấn, mới đây thẩm mỹ viện Minh Châu Asian đã đưa vào sử dụng công nghệ "Trẻ hóa da độc quyền". Đây là phương pháp làm đẹp được nhiều chị em tin tưởng bởi độ chính xác cao, không chảy máu, không tổn thương, giải quyết được tất cả các vấn đề về da và ít tác dụng phụ. Đặc biệt sau khi được chăm sóc da hách hàng có thể trở lại sinh hoạt, làm việc bình thường ngay sau điều trị.

Kỹ thuật viên làm đẹp Nguyễn Huấn Thị - Giám đốc trung tâm Thẩm mỹ  Minh Châu Asian cho biết, điểm khác biệt của phương pháp này là không xâm lấn, chỉ tác động đến vùng trung bì của da, giúp thay đổi cấu trúc của các collagen bị lỗi, bị lão hóa, kích thích sản xuất mô liên kết. Mỗi một khách hàng tới chăm sóc da còn được tư vấn, xây dựng một phác trình điều trị phù hợp với từng lọai da để mang lại hiệu quả tốt nhất.

Chị Nguyễn dịu Trang (nữ giám đốc chuỗi của hàng đồ nướng ở Hà Nội) chia sẻ: "Công việc bận bịu, tôi không có nhiều thời gian dành chăm sóc da thường xuyên nhưng cũng không muốn phẫu thuật phẩm mỹ. Chính vì vậy, trông tôi già đi trước tuổi, tình cờ được biết Minh Châu Asian qua cô bạn thân, tôi đã tới trải nghiệm và hoàn toàn hài lòng về dịch vụ trẻ hóa làn da không xâm lấn tại đây".

N.MINH

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top