Xác ướp Ai Cập 3.000 tuổi được đưa đi chụp CT

VHO- Xác ướp Ai Cập cổ đại được chụp CT tại một bệnh viện ở Italia trong dự án nhằm khám phá bí mật của xác ướp này.

Xác ướp Ai Cập 3.000 tuổi được đưa đi chụp CT - Anh 1

Một quan tài đựng xác ướp Ai Cập 3.000 tuổi. Ảnh: Đại học Harvard 

Xác ướp của Ankhekhonsu, một thầy tu Ai Cập cổ đại, đã được chuyển từ bảo tàng khảo cổ thành phố Bergamo đến bệnh viện Policlinico của Milan. Tại bệnh viện, các chuyên gia sẽ giải mã cuộc đời và phong tục chôn cất thầy tu Ai Cập gần 3.000 năm trước bằng công nghệ hiện đại.

Sabina Malgora, giám đốc Nghiên cứu Dự án Xác ướp, cho biết: “Các xác ướp thực tế là một bảo tàng sinh học, chúng giống như một khoang tàu thời gian".

Bà Malgora lưu ý, thông tin về xác ướp ghi trên quan tài là niên đại từ năm 900 đến 800 trước Công nguyên. Trên quan tài, từ Ankhekhonsu có nghĩa là "Thần Khonsu còn sống" được viết 5 lần.

Các nhà nghiên cứu tin rằng có thể tái tạo lại cuộc sống và cái chết của thầy tu Ai Cập và hiểu được những sản phẩm nào đã được dùng để ướp xác.

“Việc nghiên cứu các bệnh và vết thương cổ đại rất quan trọng với nghiên cứu y học hiện đại... Chúng ta có thể nghiên cứu ung thư hoặc chứng xơ vữa động mạch từ xa xưa và điều này có thể hữu ích cho nghiên cứu hiện đại" - bà nói.

LAODONG.VN

Ý kiến bạn đọc