Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Hỗ trợ cho nghệ sĩ và hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

Thứ Năm 01/07/2021 | 23:32 GMT+7

VHO - Chiều tối ngày 1.7, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH Đào Ngọc Dung đã thông tin những nội dung quan trọng về Nghị quyết 68 của Chính phủ về việc hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 với tổng mức hỗ trợ khoảng 26.000 tỉ đồng.

Hỗ trợ kịp thời các đối tượng bị ảnh hưởng sâu bởi đại dịch Covid-19

Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung cho biết, Nghị quyết 68 được Chính thức thông qua tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6, đã được bàn bạc và thảo luận kỹ càng qua hai buổi làm việc và đã được Đảng Đoàn Quốc hội chính thức cho ý kiến.

Theo đó, Nghị quyết 68 tập trung vào 2 đối tượng: Người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng sâu bởi đại dịch Covid-19, mà chủ yếu nhất là công nhân và người lao động trực tiếp.

Bộ trưởng Bộ LDTB&XH báo cáo về Nghị quyết 68. Ảnh: VGN

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết: Trong chỉ đạo của Bộ Chính trị và Chính phủ trong phiên họp chiều nay, Thủ tướng Chính phủ đã đặc biệt nhấn mạnh chăm lo cho nhóm lao động tự do vì đây là một trong những nhóm bị ảnh hưởng sâu và trực tiếp, nhưng cũng là nhóm khó triển khai nhất. Do đó, nếu như Chính phủ ban hành một chính sách cụ thể và Chính phủ đứng ra hỗ trợ ngân sách cho nhóm đối tượng này sẽ rất khó khăn. Vì vậy, Chính phủ giao toàn quyền cho địa phương căn cứ vào điều kiện của mình, căn cứ vào khả năng ngân sách của mình chủ động xây dựng kinh phí, xây dựng mức tiền, xác định đối tượng. “Chẳng hạn, trong gói hỗ trợ của TPHCM hôm qua cũng xác định một số nhóm người lao động làm công việc lái xe ba gác, bốc vác, bán vé số dạo... hay ở Đà Nẵng cũng hỗ trợ cho nhóm hướng dẫn viên du lịch được vay tới 100 triệu đồng”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết.

Nghị quyết 68 đề ra 4 nguyên tắc cơ bản: Hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai minh bạch; Thiết kế chính sách minh bạch, đơn giản, dễ tiếp cận nhất, thủ tục hành chính giảm tới 2/3 so với Nghị quyết 42; Đảm bảo chính sách có tính khả thi; Mỗi đối tượng chỉ thụ hưởng một chính sách (trừ trường hợp đặc biệt là phụ nữ mang thai, người đang nuôi dưỡng trẻ em và trẻ em bị mắc Covid-19 hoặc phải cách ly).

Về nguồn chi, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thông tin: Nghị quyết cũng nêu rõ tỷ lệ đảm bảo nguồn chi để thực hiện chính sách. Với các tỉnh khó khăn, ngân sách Trung ương sẽ lo đảm bảo 80%. Với những tỉnh có mức điều tiết ngân sách tốt hơn (trên 60%) thì phải tự đảm bảo nguồn lực thực hiện. Nhà nước hỗ trợ 40% với những tỉnh có tỷ lệ điều tiết ngân sách trên 30%...  

Hơn 2.000 nghệ sĩ được hỗ trợ

Thông tin về các đối tượng được thụ hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, đối với nghệ sĩ, diễn viên, hoạ sĩ,... giữ chức danh nghề nghiệp hạng 4 và mất việc hoặc dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên kể từ ngày 11.5 đến ngày 31.12.2021 sẽ được nhận mức hỗ trợ 3.710.000. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thông tin thêm, con số được thụ hưởng của nhóm đối tượng này là  hơn 2.000 người trong cả nước.

Bên cạnh đó, các hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ hành nghề, bị mất việc từ 15 ngày kể từ ngày 11.5 đến 31.12.2021 cũng được hỗ trợ mức 3.710.000đ/ người.

Nhiều nghệ sĩ, nhất là những nghệ sĩ có mức lương thấp đã lao đao do đại dịch Covid-19

Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và du lịch đang chịu thiệt hại trực tiếp và nặng nề, trong đó, đội ngũ nghệ sĩ tham gia hoạt động nghệ thuật biểu diễn gần như không thể hoạt động do không được tổ chức sự kiện, tập trung đông người. Với chính sách hỗ trợ lần này, sẽ giúp tháo gỡ khó khăn cho nghệ sĩ và hướng dẫn viên du lịch.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng cho biết, để chính sách nhanh chóng đến được với các đối tượng thụ hưởng, tinh thần của nghị quyết 68 là tinh giản tối đa các thủ tục, các điều kiện, làm sao đơn giản, thông thoáng nhất. “Chẳng hạn như miễn giảm toàn bộ quỹ an toàn lao động bây giờ chỉ cần 1 quyết định là DN đến bảo hiểm, đưa toàn bộ danh sách mình đã đóng hằng tháng, sau đó, bảo hiểm ra quyết định hỗ trợ ngay. Chúng tôi cũng quy định rất rõ thời gian, như khi nhận hồ sơ trong 2 hoặc 3 ngày là phải xử lý ngay, nếu không xử lý hoặc không đồng ý thì trả lời bằng văn bản ngay cho người sử dụng lao động, người lao động”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung dẫn chứng.

Mặc dù để các địa phương chủ động trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ, nhưng Chính phủ đưa ra quy định hỗ trợ tối thiểu không dưới 1.500.000 đồng/người/tháng và tối thiểu không dưới 50.000 đồng/ngày/người. Những địa phương hỗ trợ trên mức đó Chính phủ càng hoan nghênh. Về ngân sách cho gói hỗ trợ lao động tự do sẽ do các địa phương cân đối nguồn thu và dự phòng.

HOÀNG HƯƠNG

(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29.5.2020 của Chính phủ)

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top