Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Đừng để đảo ngọc Tam Hải thành nơi “đáng sợ ”

Thứ Hai 05/07/2021 | 11:29 GMT+7

VHO- Xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, nơi được mệnh danh là đảo ngọc của Quảng Nam, từ nhiều năm qua phải sống chung với cảnh rác thải bủa vây. Người dân, du khách bức xúc vì môi trường sống bị ô nhiễm nặng nề.

 Rác thải ngập khu vực cụm danh thắng Bàn Than - Hòn Mang - Hòn Dứa

Tại khu vực cụm danh thắng di tích cấp tỉnh Bàn Than - Hòn Mang - Hòn Dứa của xã đảo, rác thải tấp vào sát chân tấm bia di tích. Khu vực bãi biển thôn Thuận An, bãi biển Bàn Than, khu vực bờ sông gần chợ Tam Hải,… cũng là những điểm tồn đọng rác thải nặng nề. Đâu đâu cũng thấy các loại rác thải sinh hoạt, rác khó phân hủy như chai, ly nhựa, bao nilon trôi dạt tấp vào bờ thành từng lớp dày đặc, gây ô nhiễm trầm trọng.

Xã đảo Tam Hải nằm ở hạ nguồn sông Trường Giang nên phần lớn rác thải do người dân ở khu vực thượng nguồn vứt xuống sông, rác trôi theo nước ra biển, gặp thủy triều, cộng với lượng rác thải từ biển, tấp dạt vào bờ lâu ngày ùn ứ, chất đống, bủa vây bãi biển hàng cây số, gây ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan xã đảo. Theo ông Trần Văn Giáp, một người dân sống ở xã đảo, tình trạng này đã diễn ra nhiều năm nay, càng ngày lượng rác thải càng dồn đọng nhiều, ô nhiễm nặng hơn. Người dân ở đây mỗi ngày cố gắng thu nhặt, đem đốt nhưng không xuể, chẳng thấm vào đâu so với lượng rác thải từ nhiều nơi đổ về đây mỗi ngày.

Không chỉ ảnh hưởng đến cảnh quan khiến điểm đến được ví von là đảo ngọc của Quảng Nam này ngày càng nhếch nhác, “mất điểm” với du khách, vấn nạn rác thải khiến nguy cơ ô nhiễm môi trường ở xã đảo ngày càng nghiêm trọng, đe dọa nguồn lợi thủy sản ven bờ, ảnh hưởng đến nguồn sinh kế chính của người dân ở đây, vốn đa phần sống bằng nghề đánh bắt gần bờ. Vài năm gần đây du lịch ở đây bắt đầu nhộn nhịp, nhưng cũng chỉ mới ở dạng tự phát, tuy nhiên khá nhiều du khách đến, chứng kiến cảnh rác thải tràn ngập đã đánh giá không tốt, truyền nhau nên du khách ngày thưa thớt, ảnh hưởng đến phát triển du lịch.

Ông Nguyễn Tấn Hùng, Phó chủ tịch UBND xã Tam Hải, cho biết trung bình mỗi ngày toàn xã có khoảng 8 tấn rác thải. Để giải quyết vấn đề này, chính quyền xã cũng đã làm việc với Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam để thu gom rác, đưa qua sông Trường Giang, mang đến các khu xử lý rác thải. Đồng thời cũng đã đầu tư kinh phí cải hoán, nâng cấp chiếc phà vốn phục vụ dân sinh, tận dụng đưa xe vào xã đảo thu gom rác 2 lần/ tuần . Đối với những khu vực hẻm nhỏ, xe thu gom rác không vào được, địa phương thành lập tổ thu gom xử lý rác thải để đi vào những khu vực xe rác không vào được, thu rác thải về điểm tập kết, kiến nghị với huyện bố trí kinh phí để mua thùng rác, đặt ở các ngõ hẻm để người dân tập kết rác cho tổ thu gom, xử lý.

Ngoài ra, thời gian qua, địa phương cũng đã huy động lực lượng, cùng với lực lượng, hội, nhóm thanh niên tình nguyện tham gia thu gom rác thải tồn đọng, tổng dọn vệ sinh tại những khu vực danh thắng, điểm đến trên đảo như Bàn Than, Hòn Dứa, bãi biển thôn Thuận An… 

 Cụm danh thắng Bàn Than - Hòn Mang - Hòn Dứa (xã Tam Hải) được UBND tỉnh Quảng Nam xếp hạng danh thắng cấp tỉnh năm 2017. Sở VHTTDL tỉnh cũng đã có văn bản đề nghị Cục Di sản văn hóa (Bộ VHTTDL) xếp hạng danh thắng quốc gia đối với khu vực này. Năm 2020, xã đảo Tam Hải được kênh truyền hình National Geographic (Mỹ) điểm tên trong số 5 bãi biển đẹp nhất phía Nam Việt Nam.

 THU HOÀI

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top