Kiên Giang: Áp dụng các biện pháp khẩn cấp phòng, chống Covid-19

VHO- Ngày 9.7, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành công văn 994/UBND-KGVX yêu cầu người dân đến tỉnh phải có kết quả xét nghiệm tầm soát Covid-19. Cùng với đó, địa phương cũng ban hành công văn 996/UBND-KGVX về tăng cường bổ sung một số biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch Covid-19 và tiếp nhận người về từ TP.HCM.

Kiên Giang: Áp dụng các biện pháp khẩn cấp phòng, chống Covid-19 - Anh 1

Từ 0h ngày 10.7, người dân đến và trở về tỉnh Kiên Giang bằng phương tiện đường bộ, đường thủy nội địa, đường hàng hải phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

Theo UBND tỉnh Kiên Giang, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp và đang tiếp tục lây lan nhanh ở các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Nguy cơ dịch bệnh lây lan vào tỉnh Kiên Giang là rất cao, cần phải hết sức chủ động các giải pháp hành động quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa trong việc ngăn chặn dịch bệnh từ xa. Để tiếp tục đảm bảo việc triển khai thực hiện tốt nhất công tác phòng chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng chống đồng bộ với các tỉnh, thành phố phía Nam.

Tại công văn 994/UBND-KGVX, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu: Tất cả người dân đến và trở về tỉnh Kiên Giang bằng phương tiện đường bộ, đường thủy nội địa, đường hàng hải phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (thời hạn không quá 72 giờ), áp dụng bắt đầu từ 0h ngày 10.7.  Đối với người dân và hành khách đến tỉnh Kiên Giang bằng đường hàng không, thực hiện theo công văn 980/UBND-KGVX ngày 7.7.2021. Theo công văn 980 của UBND tỉnh Kiên Giang, yêu cầu hành khách đến thành phố Phú Quốc và Rạch Giá bằng đường hàng không phải có kết quả xét nghiệm tầm soát Covid-19, áp dụng từ 0h ngày 9.7.2021.

Kiên Giang: Áp dụng các biện pháp khẩn cấp phòng, chống Covid-19 - Anh 2

Kiên Giang là địa phương có lực lượng lao động, học tập, giao thương với các tỉnh, TP trong cả nước rất lớn. Ảnh minh họa: Người dân và du khách di chuyển bằng tàu cao tốc từ đảo Phú Quốc vào TP.Rạch Giá

Cùng ngày, UBND tỉnh Kiên Giang cũng ban hành công văn 996/UBND-KGVX về tăng cường bổ sung một số biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch Covid-19 và tiếp nhận người về từ TP.HCM. Theo tỉnh Kiên Giang, việc tiếp nhận người dân từ TP.HCM về tỉnh Kiên Giang cần được phối hợp, trao đổi, thống nhất với UBND TP.HCM trước khi đưa người về để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trong tổ chức tiếp nhận người và bảo đảm tổ chức cách li an toàn theo quy định. Bắt buộc tất cả người từ TP.HCM về phải được cách li tại nhà 14 ngày. UBND tỉnh Kiên Giang cũng yêu cầu người dân hạn chế tối đa việc di chuyển tới các cùng dịch và TP.HCM.
Được biết, tỉnh Kiên Giang là địa phương có lực lượng lao động, học tập và kinh doanh, mua bán, giao thương với các tỉnh, thành phố trong cả nước rất lớn, nhất là với TP.HCM. Đáng chú ý trên địa bàn TP.Rạch Giá đã phát sinh 1 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 có yếu tố dịch tễ liên quan đến TP.HCM.

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc