Các tỉnh ĐBSCL nỗ lực ngăn dịch Covid-19

VHO- Đến thời điểm này, 13 tỉnh thành vùng ĐBSCL đã có ca mắc Covid-19. Các biện pháp phòng, chống dịch đang được siết chặt. Một số địa phương đã thực hiện giãn cách xã hội.

Khách sạn Ninh Kiều Riverside Cần Thơ và một một phần đường Hai Bà Trưng, ở phường Tân An, quận Ninh Kiều đã bị phong tỏa để đảm bảo công tác phòng chống, dịch Covid-19. Như vậy, đến thời điểm này, Cần Thơ có khoảng 3 điểm bị phong tỏa.

Các tỉnh ĐBSCL nỗ lực ngăn dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Cách ly y tế Khách sạn Ninh Kiều Riverside Cần Thơ. Ảnh: TTXVN

Ngày 12,7, 188 trường hợp F1, F2 liên quan đến 3 ca nghi mắc Covid-19 mới phát hiện cũng đang được khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm. Bên cạnh việc giãn cách xã hội, địa phương này cũng tăng cường kiểm soát chặt người về từ vùng dịch, người ngoài tỉnh bằng các chốt kiểm soát ở các cửa ngõ vào địa bàn.

Đáng lo ngại nhất là tình hình dịch bệnh ở Đồng Tháp và Tiền Giang. 2 địa phương này đều xuất hiện những ổ dịch trong các xí nghiệp, nhà máy với số ca lây nhiễm lớn hơn 400 ca.

Riêng Đồng Tháp, đến sáng 12.7 đã có 17 ca tử vong có liên quan đến Covid-19. Mới đây, Bộ Y tế đã quyết định điều động khẩn cấp lực lượng y, bác sĩ từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ và Bệnh viện Trung ương Huế hỗ trợ công tác điều trị cho tỉnh Đồng Tháp.

Chủ tịch UBND tỉnh này cũng đã quyết định mở rộng số huyện, thành phố áp dụng giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị 16 bắt đầu từ 0h ngày 14.7.

Hiện các địa phương ở ĐBSCL đang rất nỗ lực thắt chặt các biện pháp phòng dịch, trong đó chú trọng kiểm soát người về từ vùng dịch, người ngoài tỉnh bởi thời gian qua, nguồn lây bệnh ở các địa phương hầu hết đến từ nơi khác.

VTV.VN

Ý kiến bạn đọc