Campuchia tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 tuổi

VHO - Trong nỗ lực đối phó với dịch bệnh, Campuchia sẽ triển khai chương trình tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em và thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi.

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người dân tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: THX/TTXVN

Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho rằng, đây là cách để nước này sớm đạt được miễn dịch cộng đồng, mở cửa lại trường học và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới.

Hiện Campuchia đã có hơn 22 triệu liều vaccine ngừa Covid-19, đủ để tiêm cho 10 triệu người từ 18 tuổi trở lên trên cả nước. Tính đến ngày 16/7, Campuchia đã tiêm vaccine cho hơn 5,4 triệu người, hầu hết là vaccine Sinovac và Sinopharm của Trung Quốc.

Ngày 16.7, Bộ Y tế Campuchia xác nhận có thêm 889 ca mắc Covid-19, trong đó có 207 ca nhập cảnh. Bộ cũng công bố thêm 27 người tử vong, đưa tổng số ca tử vong vì dịch COVID-19 tại Campuchia lên 1.052 ca. Dịch Covid-19 tiếp tục đe dọa Phnom Penh khi có thông tin thêm một khu chợ và một ngôi chùa có nhiều ca mắc Covid-19.

Tại Siem Reap, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp với 120 ca mắc mới được phát hiện ngày 15.7 bằng phương pháp xét nghiệm nhanh.

VTV.VN

Ý kiến bạn đọc