Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Công bố Quyết định công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Âm nhạc Quốc gia VN

Thứ Tư 21/07/2021 | 11:36 GMT+7

VHO - Sáng 21.7, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã diễn ra lễ Công bố Quyết đinh công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã tới dự, phát biểu chỉ đạo và trao Quyết định.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026

Theo đó, Hội đồng trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 15 thành viên; Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026 là ông Nguyễn Huy Phương, Phó Giám đốc Học Viện.

Tại lễ công bố Quyết định, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Tạ Quang Đông chúc mừng Hội đồng trường Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Quyết định công nhận Hội đồng trường Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 15 thành viên đại diện cho đội ngũ giảng viên; viên chức, người lao động, sinh viên của Học viện và một số thành viên bên ngoài thuộc các cơ quan, đơn vị khác sẽ tạo thành sức mạnh cùng nhau xây dựng Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam trở thành trường trọng điểm đào tạo nguồn nhân lực âm nhạc trên phạm vi cả nước.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông trao Quyết định công nhận Hội đồng trường cho ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026

“Hội đồng trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam có chức năng giám sát rất lớn về mọi mặt của Học viện như: Giám sát việc tuân thủ pháp luật, quy chế dân chủ và trách nhiệm giải trình của Giám đốc; giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản… Việc ra đời Hội đồng trường đánh dấu một bước chuyển biến mới trong việc điều hành cơ cấu cũng như về định hướng phát triển của nhà trường. Với các thành viên và Chủ tich Hội đồng trường mới này sẽ là động lực để tiếp sau đây chúng ta sẽ hoàn thiện các văn bản, giấy tờ, cơ chế, các hoạt động, quy chế của nhà trường. Đặc biệt là Quy chế Tổ chức và hoạt động, Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở... bảo đảm đúng các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và các quy định của Bộ VHTTDL cùng các quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông trao quyết định và  tặng hoa cho ông  Nguyễn Huy Phương Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Các thành viên của Hội đồng Trường cần thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm của mình, phát huy sở trường, thế mạnh, kinh nghiệm quản lý, đóng góp vào công tác xây dựng, hoạch định chính sách, đường hướng phát triển của nhà trường. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng trường phải đóng vai trò trung tâm, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, nêu gương, không ngừng nâng cao uy tín, trình độ chuyên môn để cùng các thành viên Hội đồng trường hoàn thành tốt sứ mệnh của Học viện”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh.

Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026 phát biểu tại buổi lễ

Ông Nguyễn Huy Phương, Phó Giám đốc Học Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Bộ VHTTDL, Ban lãnh đạo Học viện cùng các cán bộ giảng viên đã tin tưởng giao phó cho ông chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường. “Đây là vinh dự to lớn nhưng đồng thời cũng là trọng trách lớn lao đối với tôi. Tôi nhận thức sâu sắc vai trò của Hội đồng trường là tổ chức quan trọng nhất trong bộ máy chính quyền Học viện, sẽ đại diện cho Bộ chủ quản tham gia hoạch định, xây dựng các chiến lược phát triển và giám sát việc thực hiện các chiến lược của Học viện trong giai đoạn tiếp theo”, ông Nguyễn Huy Phương nói.

Ông Nguyễn Huy Phương, Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026 phát biểu

Trên cương vị Phó Giám đốc Học Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Nguyễn Huy Phương cho biết, trong nhiệm kỳ này Hội đồng trường, Ban giám đốc Học viện sẽ tập trung từng bước chuyển đổi hệ thống quản lý các phòng ban theo hướng ứng dụng công nghệ 4.0, tăng cường sự chia sẻ dữ liệu và phối hợp của các phòng ban chức năng, các khoa chuyên môn; chuyển đổi, nâng cao năng lực của đội ngũ quản lý theo hướng vừa tinh vừa gọn, rà soát giảm thiểu các thủ tục hành chính rườm rả, tiết kiệm thời gian và ngân sách công.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông chụp ảnh cùng các thành viên Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chấn chỉnh, phát huy trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị, hướng tới mục tiêu trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo, chọn những người có tài, có đức, có chuyên môn sâu, có năng lực quản lý và mong muốn cống hiến, dám nghĩ dám làm tạo động lực cho sự phát triển; tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, liên tục rà soát cập nhật và bổ sung chương trình đào tạo các hệ Trung cấp, Đại học, sau Đại học, cập nhật và chỉnh sửa các quy chế đào tạo hệ cho phù hợp với thực tế đào tạo và luật giáo dục….

THANH NGỌC; ảnh: VŨ MỪNG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top