Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Chợ đầu mối phía Nam đông nghẹt người ngày đầu giãn cách xã hội

Thứ Bảy 24/07/2021 | 10:24 GMT+7

VHO-Mặc dù các cơ quan chức năng, Sở Công thương Hà Nội luôn khẳng định hàng hóa không thiếu, tuy nhiên, nhiều người dân vẫn đổ xô đến siêu thị, chợ, đặc biệt là các chợ đầu mối để mua hàng tích trữ. Sáng nay, chợ đầu mối phía Nam dòng người ùn ùn đến mua hàng, khiến khu chợ này trở nên quá tải, không giữ khoảng cách an toàn phòng chống dịch.

Từ sáng sớm, người dân đã đổ xô đến chợ đầu mối phía Nam. Dòng người ùn ùn vào chợ. Khu chợ trở nên quá tải người, không còn giữ khoảng cách an toàn theo quy định phòng, chống dịch

Đến gần 10h sáng, dòng người vẫn len lỏi vào chợ. Hôm nay cũng là ngày cuối tuần, vì thế, lượng người đến chợ khá đông

Lực lượng Công an liên tục điều tiết người để giảm mật độ trong chợ

Tuy nhiên, dòng người vẫn kéo đến chợ ngày càng đông. Lực lượng Công an cũng chỉ biết điều tiết chứ không có cách nào giảm lượng người vào chợ

Tại các khu mua bán, người dân và tiểu thương cũng mải mua bán mà quên giữ khoảng cách. Chợ đông người, chỉ mong sao  mua được hàng và thoát ra khỏi dòng người đông đúc

Bên ngoài chợ, lực lượng Cảnh sát trật tự quận Hoàng Mai và phường Hoàng Văn Thụ liên tục nhắc nhở người dân giữ khoảng cách cũng như không dừng đỗ gây ách tắc giao thông

Bãi xe ngoài chợ kín chỗ để xe, người ra vào bãi xe luôn tấp nập

Người của Ban quản lý chợ cũng làm việc liên tục. Vừa đo nhiệt độ, vừa điều tiết lượng người ra vào chợ. Cũng may có lực lượng Công an hỗ trợ, không thì khó kiểm soát được tình hình trong sáng nay

Ngoài cổng chợ, lượng người vẫn đang tìm mọi cách vào trong chợ

Lực lượng công an nhắc nhở các hộ dân ngoài cổng chợ giữ khoảng cách, không lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè

Nhắc nhở không được, biện pháp đưa ra là thu giữ cân. Hàng hóa thì lực lượng chức năng không thu giữ, nhưng công cụ "đắc lực" cho giao dịch mua bán là chiếc cân thì thu để nhắc nhở cửa hàng làm đúng quy định

Những chiếc cân, những bảng hiểu của các cơ sở vi phạm bị thu giữ

Bên ngoài cổng chợ, các biển báo, thậm chí Ban quản lý chợ đặt cả loa phát thông báo phòng chống dịch, nhưng cũng không mấy người để ý

Phía bên kia đường là một dãy dài người chờ đợi người thân vào chợ. Người đứng, người ngồi cũng chẳng giữ khoảng cách an toàn

Trong khi đó, hệ thống siêu thị thì người thưa thớt

Hàng hóa dồi dào, chẳng thiếu thứ gì thì người dân lại không mặn mà

Bài, ảnh: HOÀNG ANH

Print
Tags:

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top