Úc siết chặt lệnh hạn chế đi lại do lo ngại Covid-19 lây đến vùng nông thôn

VHO- Các nhà chức trách Úc đã tiếp tục đóng cửa thêm thị trấn nông thôn Tamworth bắt đầu từ ngày 9.8 do nguy cơ dịch Covid-19 có thể lây lan từ thành phố Sydney đến vùng nông thôn. Nguyên nhân là bởi một số người nhiễm bệnh đã vi phạm lệnh hạn chế đi lại.

 

Úc siết chặt lệnh hạn chế đi lại do lo ngại Covid-19 lây đến vùng nông thôn - Anh 1

Đường phố Sydney vắng lặng sau các lệnh hạn chế để chống dịch (Ảnh: Reuters)

Thủ hiến bang New South Wales Gladys Berejiklian đã thông báo đóng cửa thị trấn nông nghiệp cách Sydney 414 km về phía tây bắc sau khi phát hiện một ca dương tính đã đến đó. Thủ hiến Berejiklian nói với các phóng viên ở Sydney: “Để đề phòng, các chuyên gia y tế đã khuyến cáo chúng tôi nên đóng cửa Tamworth trong một tuần:,

Các quan chức cũng kêu gọi người dân ở khu vực Vịnh Byron đi xét nghiệm sau khi một người đàn ông dương tính với SARS-CoV-2 từ Sydney đi đến địa điểm du lịch này.

Hiện, New South Wales đã báo cáo 283 trường hợp mắc mới tại địa phương trong 24 giờ qua. Con số này đã tăng 262 trường hợp so với một ngày trước đó. Tiểu bang này cũng đang phải vật lộn để ngăn chặn sự lây lan của biên thể Delta có khả năng lây nhiễm cao.

Ở bang lân cận là Victoria, giới chức cho biết họ sẽ nới lỏng các lệnh hạn chế sau khi chỉ còn 11 trường hợp mắc Covid-19 được ghi nhận mới. Mặc dù các trường hợp này là lây nhiễm trong cộng đồng nhưng Thủ hiến bang Daniel Andrews vẫn khẳng định lệnh phong tỏa các khu vực bên ngoài thủ phủ của bang là Melbourne dự kiến sẽ được dở bỏ vào cuối ngày Thứ Hai.

Trước tình hình dịch diễn biến căng thẳng, vaccine Moderna chính thức được các cơ quan liên quan của Úc phê duyệt. Mặc dù vậy, Thủ tướng Scott Morrison vẫn đang bị chỉ trích về việc chậm triển khai tiêm vaccine. Nước này mới chỉ có 22% người trên 16 tuổi được tiêm chủng đầy đủ. Theo một cuộc thăm dò dư luận của tờ báo Úc cho thấy, tỷ lệ người ủng hộ Thủ tướng Morrison đang xuống mức thấp nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Vào năm ngoái, Chính quyền của Thủ tướng Morrison đã được người dân tín nhiệm cao khi giữ số lượng người mắc mới ở mức tương đối thấp. Tuy nhiên đến nay, Úc đã ghi nhận 36.250 trường hợp mắc và 939 trường hợp tử vong.

Thủ tướng Morrison khẳng định, tất cả người Úc trên 16 tuổi sẽ được tiêm vaccine vào cuối năm nay. Cam kết được đưa ra sau khi cơ quan quản lý dược phẩm nước này chấp thuận tạm thời cho tiêm vaccine Moderna. Úc đã đặt hàng 25 triệu liều vaccine Moderna và cho biết, sẽ có 10 triệu liều đến tay người dân trong năm nay. 1 triệu liều sẽ được tiêm trước vào tháng 9.

Tháng trước, Thủ quỹ Josh Frydenberg cho hay việc đóng cửa kéo dài đối với Sydney, thành phố đông dân nhất của Úc sẽ khiến nền kinh tế trị giá 2 nghìn tỷ đô la Úc (1,5 nghìn tỷ USD) của nước nàyrơi vào tình trạng tăng trưởng âm trong quý.

Trái ngược lại với Úc, nước láng giềng New Zealand đang cho thấy hiệu quả trong công tác chống dịch khi chưa ghi nhận thêm một trường hợp lây nhiễm nào trong cộng đồng kể từ tháng 2. Mới đây nhất, New Zealand thông tin 11 trong số 21 thủy thủ đoàn trên một con tàu container Rio De La Plata, ngoài khơi bờ biển phía bắc đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Để đề phòng, 94 công nhân cảng liên quan đã tự cách ly và tạm dừng làm việc cho đến khi có kết quả xét nghiệm âm tính được trả về.

ĐÌNH TOÁN (Theo Reuters)

Ý kiến bạn đọc