Thống đốc New York từ chức sau bê bối tình dục

VHO- Thống đốc New York Andrew Cuomo tuyên bố từ chức sau các cáo buộc tấn công tình dục, nói rằng ông làm như vậy vì tiểu bang trong thời điểm "sinh tử".

Thống đốc New York từ chức sau bê bối tình dục - Anh 1

Thống đốc New York Andrew Cuomo. Ảnh: AFP

RT đưa tin, Thống đốc của Đảng Dân chủ Mỹ tuyên bố từ chức vào trưa 10.8 và sẽ có hiệu lực sau hai tuần. Người thay thế ông Cuomo sẽ là Phó thống đốc Kathy Hochul, 62 tuổi, một thành viên Đảng Dân chủ và là cựu nghị sĩ Quốc hội.

“Cách tốt nhất tôi có thể giúp bây giờ là bước sang một bên và để chính quyền quay trở lại quản lý. Việc này không phải vì tôi mà là vì chúng ta" - ông Cuomo nói.

Sự ra đi của ông Cuomo diễn ra trong bối cảnh cơ quan lập pháp bang có cuộc thảo luận về việc luận tội thống đốc, sau khi báo cáo của tổng chưởng lý bang kết luận rằng, ông thực sự phải chịu trách nhiệm về việc quấy rối tình dục nhiều phụ nữ, bao gồm cả các nhân viên của mình - nhưng không bị cáo buộc hình sự. Một trong những người tố cáo đã đệ đơn khiếu nại dân sự đầu tiên chống lại thống đốc vào tuần trước.

Trước đó, trong khi ông Cuomo gửi lời xin lỗi nếu hành vi của mình xúc phạm bất kỳ ai nhưng từ chối thừa nhận bất kỳ hành vi sai trái nào, trợ lý hàng đầu của ông là Melissa DeRosa đã từ chức với lý do "đã cố gắng về mặt tinh thần" trong hai năm qua. Roberta Kaplan, chủ tịch nhóm vận động Time’s Up - nhóm chống quấy rối tình dục - cũng từ chức, nhưng đã giúp ông Cuomo tấn công một trong những người tố cáo mình.

Chỉ một năm trước, Thống đốc Cuomo còn nhận được sự ca ngợi của giới truyền thông doanh nghiệp và Đảng Dân chủ, xuất bản một cuốn sách về “khả năng lãnh đạo” đại dịch và giành giải Emmy cho cuộc họp giao ban Covid-19 trên truyền hình. Ông bác bỏ những lời chỉ trích rằng các mệnh lệnh điều hành của ông đã dẫn đến hàng nghìn người già chết trong các viện dưỡng lão của bang, và New York là một trong những nơi có tỷ lệ tử vong Covid-19 cao nhất ở Mỹ.

Là thống đốc ba nhiệm kỳ của New York, ông Cuomo đã tiếp bước cha là Mario - người đã lãnh đạo bang trong hơn một thập kỷ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tìm cách hạn chế tác động của việc ông Andrew Cuomo từ chức bằng cách nói rằng ông đã làm rất tốt vai trò thống đốc New York và gọi đó là điều "đáng buồn" khi ông phải từ chức vì một vụ bê bối quấy rối tình dục.

“Ông ấy đã hoàn thành một công việc tuyệt vời - về mọi thứ, từ quyền bỏ phiếu cho đến cơ sở hạ tầng và nhiều thứ khác. Đó là lý do tại sao đây là điều đáng buồn. Tôi tôn trọng quyết định của thống đốc và tôi tôn trọng quyết định của ông ấy” - Tổng thống Biden nói khi được hỏi về việc từ chức của ông Cuomo, một người ủng hộ lớn cho ông Biden và hai người đã xuất hiện nhiều lần cùng nhau trên chính trường.

Tuy nhiên, khi được hỏi về tác động tiềm tàng của vụ bê bối đối với Đảng Dân chủ, ông Biden đã phủ nhận. "Tôi nghĩ tác động chỉ có với ông Andrew Cuomo và việc ông ấy đưa ra quyết định. Tôi tôn trọng quyết định đó" - Tổng thống Joe Biden cho hay.

LAODONG.VN

Ý kiến bạn đọc