California (Mỹ): Tiêm chủng hoặc đối mặt với kiểm tra Covid-19 hằng tuần

VHO- California sẽ trở thành tiểu bang đầu tiên trên nước Mỹ yêu cầu tất cả giáo viên và nhân viên trường học phải tiêm đầy đủ vaccine phòng Covid-19. Nếu không tuân thủ quy định, những người này sẽ đối mặt với việc xét nghiệm bắt buộc mỗi tuần.

California (Mỹ): Tiêm chủng hoặc đối mặt với kiểm tra Covid-19 hằng tuần - Anh 1

Trường học tại tiểu bang California sẽ áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chống dịch (Ảnh: AP)

Quy định được đưa ra trong bối cảnh các trường học hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ hè và biến thể Delta có nguy cơ lây nhiễm cao vẫn đang hoành hành. Yêu cầu mới sẽ áp dụng cho cả trường học công lập và tư thục. Như vậy, việc tiêm chủng sẽ là bắt buộc với toàn bộ 320.000 giáo viên công lập; 80.000 nhân viên, giáo viên tư thục; 250.000 nhân viên bao gồm nhân viên nhà ăn và quét dọn trong các trường học. Quy định cũng ghi rõ sẽ áp dụng cho cả các tình nguyện viên trường học.

Theo thống đốc bang California Gavin Newsom, chính sách mới này đã áp dụng tại một trường học ở khu vực vinh San Francisco, khi trường này mở cửa vào đầu tuần qua và cho học sinh học trực tiếp. Nhiều trường học ở bang này cũng sẽ hoạt động trở lại vào tuần tới. Một số khu học chánh lớn trong tiểu bang đã ban hành các yêu cầu tương tự trong những ngày gần đây, bao gồm Oakland, San Jose và Long Beach.

Cũng theo ông Newsom cho biết: “Chúng tôi nghĩ đây là điều đúng đắn phải làm và là cách tốt nhất để giữ cho các trường học hoạt động bình thường. Hơn cả, nó sẽ giải quyết được nỗi lo hàng đầu của các bậc cha mẹ là sự an toàn của con cái”.

Hiện tại, California đang chứng kiến sự gia tăng đáng lo ngại về số ca mắc Covid-19 do biến thể Delta. Chủng virus này hiện đang ảnh hưởng đến trẻ em nhiều hơn so với các chủng xuất hiện trước đó.

Trong khi thống đốc tiểu bang Hawaii David Ighe thông báo trong tuần trước rằng, tất cả nhân viên Sở Giáo dục sẽ phải tiết lộ tình trạng tiêm chủng của họ hoặc phải kiểm tra hằng tuần, thì lệnh của bang California được cho là có các quy định chặt chẽ hơn.

“Tôi nghĩ quy định này sẽ bị choáng ngợp với số ít người. Nhưng chúng tôi tin rằng nó sẽ được đón nhận vì đó là điều đúng đắn cần làm để giữ cho “nguồn tài nguyên quý giá nhất” của chúng ta được khỏe mạnh và an toàn. Những đứa trẻ ở đây, trong tiểu bang này xứng đáng được hưởng những gì tốt nhất,” ông Newson nói hôm thứ Tư 11.8 (giờ địa phương).

Hai hiệp hội giáo viên lớn nhất của California là Hiệp hội Giáo viên California và Liên đoàn Giáo viên California khẳng đinh họ hoàn toàn ủng hộ chính sách của ông Newsom. Chủ tịch Hiệp hội Giáo viên California E Toby Boyd nêu rõ: “Các nhà giáo muốn có mặt trong lớp học với học sinh của mình thì tiêm vaccine là cách tốt nhất giúp họ có thể đạt được mục đích. Những điều kiện an toàn về y tế phải được thực hiện nghiêm ngặt và duy trì theo nhiều tầng”.

Về thời gian áp dụng, Amelia Matier (Phát ngôn viên Văn phòng Thống đốc) thông báo, các trường học tại California phải tuân thủ quy định mới trước ngày 15.10. Mốc thời gian trên được đưa ra để các trường học có đủ thời gian xác minh tình trạng tiêm chủng và tiến hành kiểm tra hằng tuần với những người chưa được tiêm. Ông Newson cũng không ngoại trừ khả năng mở rộng đối tượng áp dụng khi vaccine được cấp phép để tiêm cho trẻ dưới 12 tuổi.

ĐÌNH TOÁN (Theo The Guardian)

Ý kiến bạn đọc