UNICEF bày tỏ lạc quan sau tuyên bố đảm bảo quyền cho phụ nữ và trẻ em của Taliban

VHO- Trưởng bộ phận hoạt động thực địa của UNICEF tại Afghanistan, ông Mustapha Ben Messaoud thể hiện sự lạc quan sau tuyên bố, Taliban ủng hộ việc trẻ em gái sẽ được hưởng quyền lợi giáo dục. Tuy nhiên, UNICEF vẫn giữ quan điểm sẽ thận trong trong các hoạt động hơp tác với Taliban.

UNICEF bày tỏ lạc quan sau tuyên bố đảm bảo quyền cho phụ nữ và trẻ em của Taliban - Anh 1

Phụ nữ, trẻ em gái, trẻ em nói chung hiện là những đối tượng dễ bị tổn thương tại Afghanistan (Ảnh: Reuters)

Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) hiện vẫn đang thực hiện viện trợ cho hầu hết các vùng trên lãnh thổ Afghanistan. UNICEF cũng đã tham gia một số cuộc họp với đại diện của Taliban khi nhóm phiến quân này chiếm đóng Kandahar, Herat và Jalalabad. Hiện, UNICEF vẫn chưa thiết lập được liên lạc trực tiếp với Taliban tại Thủ đô Kabul.

“Chúng tôi có các cuộc thảo luận đang diễn ra và khá lạc quan về kết quả. Các bên vẫn đang thảo luận trên tinh thần cởi mở và không hề có bất cứ xung đột nào”, ông  Mustapha Ben Messaoud nói trong một cuộc họp báo của Liên Hợp Quốc.

Taliban cai trị Afghanistan từ năm 1996 đến 2001 theo luật Hồi giáo nghiêm ngặt. Theo đó, phụ nữ bị cấm làm việc. Trẻ em gái không được phép đến trường và phụ nữ phải che mặt, đi cùng người thân là nam giới nếu họ muốn ra khỏi nhà. Trước đó vào ngày 16.8, Chánh Văn phòng Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lo ngại về tình trạng xâm phậm nhân quyền tại Afghanistan khi chính quyền Afghanistan sụp đổ, Taliban lên nắm quyền. Ông Antonio cũng nêu rõ phụ nữ và trẻ em gái hiện là những đối tượng rất dễ bị tổn thương.

UNICEF trích dẫn thông tin từ một số đại diện địa phương của Taliban. Các đại diện này cho biết, họ đang chờ hướng dẫn từ các nhà lãnh đạo cấp cao về vấn đề giáo dục của trẻ em gái. Trong khi đó, một số người nói rằng họ muốn các trường học cho trẻ em gái được thành lập và hoạt động.

Rupert Colville, phát ngôn viên của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho hay: “Sự lo lắng của nhiều người Afghanistan về Taliban là hoàn toàn có thể hiểu được. Chúng tôi kêu gọi Taliban nhanh chóng minh chứng các tuyên bố của mình là sự thật bằng hành động, chứ không chỉ bằng lời nói. Hãy đảm bảo sự an toàn, quyền lợi chính đáng cho những người thuộc mọi tầng lớp ở Afghanistan”.

Không giống như nhiều quốc gia đang cố gắng sơ tán các nhà ngoại giao khỏi Afghanistan, Liên Hợp Quốc không có bất cứ kế hoạch nào di tản nhân viên và đang kêu gọi viện trợ bổ sung cho các hoạt động của mình. Nhu cầu viện trợ nhân đạo của người dân Afghanistan hiện tăng cao. Các nhà hoạt động cũng lo ngại về cuộc khủng hoảng nhân quyền khi mà tương lai của phụ nữ, trẻ em gái trở nên mong manh hơn bao giờ hết bởi sự cai trị của Taliban.

ĐÌNH TOÁN (Theo Reuters)

Ý kiến bạn đọc