Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Một mùa Vu lan vì cộng đồng

Thứ Sáu 20/08/2021 | 09:43 GMT+7

VHO- Một mùa Vu lan nữa lại về. Trong những ngày này, các tăng ni, phật tử tại Thừa Thiên Huế đã tích cực hưởng ứng những hoạt động thiện nguyện hướng về người nghèo, người khó khăn, yếu thế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Không khí của mùa Vu lan - Phật lịch 2565 được chuyển từ những buổi lễ dâng hương cúng dường, báo hiếu thành những chuyến trao quà, tặng suất ăn đến các khu cách ly y tế.

 Chuẩn bị lễ cúng cơm trưa tại chùa Báo Quốc (TP Huế), ngày 11 tháng 7 âm lịch

 

 Theo ghi nhận của Văn Hóa, hiện tại các chùa lớn tại TP Huế đều “cửa đóng then cài”. Ngày 19.8 (tức 12 âm lịch), lác đác có phật tử đến chùa Từ Đàm để dâng hương trước Đại lễ Vu lan, song vì chùa đóng cửa nên đành quay về. Một số phật tử đến chùa Báo Quốc, Tường Vân, Từ Lâm… để ghi tên xin đăng ký làm lễ quy y cho gia đình trong dịp rằm tháng Bảy, song phần lớn các chùa đều dán thông báo ngay từ cổng để người dân nắm rõ thông tin, không tập trung đến dâng hương đông đúc như những thời gian bình thường trước đó.

Hòa thượng Thích Đức Thanh, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin: Để đảm bảo an toàn trong dịch bệnh, Ban Trị sự thống nhất tổ chức Đại lễ Vu lan - Phật lịch 2565 với các hoạt động hạn chế tối đa tập trung đông người (dưới 20 người theo quy định của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Thừa Thiên Huế) và tuân thủ 5K. Đại lễ được tổ chức chính tại Tổ đình Từ Đàm vào ngày 14 âm lịch (tức 21.8). Ban Trị sự kêu gọi chư Tôn đức trụ trì các Tổ đình, Tự viện, các đơn vị Niệm Phật đường thiết đàn tụng kinh cầu siêu độ cho các vong linh tử vong do dịch Covid-19 trong mùa Vu lan này. “Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, số ca mắc ngày càng tăng và xuất hiện nhiều ca bệnh trong cộng đồng, nguy cơ lây lan và bùng phát dịch là hiện hữu, Giáo hội mong chư Tôn đức tăng ni các cơ sở tự viện, hàng cư sĩ tại gia tiếp tục phát huy tinh thần phòng, chống dịch hết sức nghiêm túc và hiệu quả theo chỉ đạo của Thủ tưởng Chính phủ, Bộ Y tế, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Thừa Thiên Huế. Đồng thời, tiếp tục phát tâm đóng góp “Quỹ vắcxin phòng, chống Covid-19”, hỗ trợ nhu yếu phẩm đến các khu cách ly tập trung, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng yếu thế trong xã hội…”, Hòa thượng Thích Đức Thanh cho biết.

Những ngày qua, nhiều tăng ni, phật tử đã cùng chung tay hỗ trợ nhân lực, vật lực cho lực lượng phòng, chống dịch và cộng đồng người dân gặp khó khăn từ các tỉnh thành miền Nam trở về quê. Ni sư Thích Nữ Diệu Đàm, Trưởng ban Từ thiện - xã hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Để hỗ trợ bà con khó khăn trong mùa dịch cũng như giảm bớt vất vả của lực lượng phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, Ban Từ thiện - xã hội đã trao 3.500 suất ăn (cơm trưa và ăn sáng) đến bà con đang cách ly y tế tập trung; đồng thời, chế biến các thực phẩm khô để đóng gói gửi tặng bà con khó khăn ở miền Nam. Ngoài ra, nhiều nhà chùa, gia đình phật tử trên địa bàn toàn tỉnh cũng chủ động chung tay nấu cơm, hỗ trợ đến những khu vực cách ly cấp huyện, xã…

Với tinh thần vì cộng đồng, Ban Hướng dẫn Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế cũng trao tặng hơn 1.000 phần quà cho bà con và nhân viên phục vụ tại khu cách ly, đồng thời trao 20 triệu đồng cho Ủy ban MTTQVN TP Huế ủng hộ quỹ phòng chống Covid-19 của địa phương. Theo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, mùa Vu lan năm nay với tinh thần hướng thiện đến cộng đồng, Giáo hội cũng sẽ có chương trình trao quà từ thiện trong ngày lễ chính. Công tác từ thiện được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo phòng, chống dịch, nên các chùa cũng sẽ chủ động tổ chức hỗ trợ, trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Riêng chùa Báo Quốc sẽ trao 200 suất quà tại phường Phường Đúc, TP Huế vào ngày rằm tháng Bảy (tức 22.8).

Nhiều nhà chùa ở các vùng nông thôn của Thừa Thiên Huế cũng đồng hành cùng cùng cả nước trong công cuộc chống dịch. Đó là các sư cô ở chùa Đông An (xã Phong An, huyện Phong Điền) đã chế biến hơn 1.000 thẩu muối sả gửi vào miền Nam; hay sư thầy Thích Thiện Mỹ, trụ trì chùa Diệu Ngộ (xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc) cùng các phật tử mỗi ngày nấu gần 400 suất cơm hỗ trợ cho các bác tài xế đường dài đi qua địa bàn và lực lượng các chốt kiểm soát phòng, chống dịch ở khu vực thị trấn Lăng Cô…

SƠN THÙY

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top