Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Du khách không nên đến Hawaii vào thời điểm này

Thứ Tư 25/08/2021 | 10:41 GMT+7

VHO- Thống đốc của Hawaii David Ige đã yêu cầu du khách không nên đi du lịch đến tiểu bang này trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 và nhập viện tại đây tăng kỷ luc. Mặc dù trước đó, chính ông đã dỡ bỏ các lệnh hạn chế nghiêm ngặt đối với du khách nước ngoài.

Du lịch Hawaii đang bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 (Ảnh: CNN)

Ông David Ige cho biết, ngành du lịch của Hawaii đang bị cản trở phát triển bởi đại dịch Covid-19, cùng với đó là sự thiếu hụt của xe hơi cho thuê: “Chúng tôi cho rằng đây không phải thời điểm tốt nhất để đi du lịch đến hòn đảo. Du khách khi đến đây khó có được một kỳ nghỉ như họ mong đợi. Sẽ có một số hạn chế nhất định khi tiếp cận với nhà hàng và địa điểm ăn uống khác”.

Lời đề nghị của Thống đốc được đưa ra cùng ngày khi Thị trưởng Honolulu Rick Blangiardi thông báo rằng, thủ phủ của tiểu bang sẽ cấm tất cả các cuộc tụ họp lớn trong 4 tuần, bao gồm cả hội nghị và hòa nhạc. Các cuộc tụ tập trong nhà được giới hạn không quá 10 người và ngoài trời là không quá 25 người. Các nhà hàng cũng chỉ được phép nhận 50% khách so với công suất vận hành theo lệnh y tế khẩn cấp.

Thị trưởng của Honolulu đã viết trên Twitter: “Các ca bệnh Covid-19 đang tăng lên đáng kể và nhân viên y tế của chúng tôi đang bị quá tải trong chăm sóc người bệnh”.

Được biết, Haiwaii hiện đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm do biến thể Delta gây ra. Theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins, bang này ghi nhận trung bình khoảng 700 ca mắc mới mỗi ngày trong tuần qua. Tổng cộng số ca đã ca mắc đã cao gấp 10 lần kể từ hồi đầu tháng 7. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở tiểu bang này rất thấp do người dân được tiêm chủng đầy đủ. Theo giới chức, khoảng 66% người trưởng thành ở Hawaii đã được tiêm chủng đầy đủ.

Trong suốt các đợt bùng phát, Hawaii là bang áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt nhất ở Mỹ khi yêu cầu tất cả du khách đến đây phải tự cách ly 10 ngày hoặc xuất trình giấy xét nghiệm âm tính với virus khi đến nơi. Đầu tháng trước, tiểu bang này bắt đầu cho phép du khách được tiêm chủng đầy đủ bỏ qua những hạn chế đó.

Trong khuyến cáo mới đây, Thống đốc David Ige đã thừa nhận: “Chắc chắn, lời kêu gọi của chúng tôi sẽ giảm bớt lượng du khách đến các đảo. Điều này sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến phát triển du lịch. Tuy nhiên, chúng tôi muốn đảm bảo các bệnh viện sẽ không bị quá tải do hiện tại đang hoạt động hết công suất. Các giường bệnh hồi sức tích cực đang được triển khai liên tục để hỗ trợ người bệnh. Dù việc khuyến khích du khách tạm thời không đến Hawaii sẽ đem lại rủi ro nhưng tôi tin đây là hành động vì sức khỏe của cộng đồng”.

ĐÌNH TOÁN (Theo CNN)

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top