Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Bị phản đối, nhóm nhạc trẻ tuổi nhất Trung Quốc tan rã sau 4 ngày hoạt động

Thứ Tư 25/08/2021 | 16:21 GMT+7

VHO- Công ty giải trí ASE, công ty chủ quản của nhóm nhạc Panda Boys đã ra thông báo nhóm nhạc sẽ tan ra sau khi nhận những lời chỉ trích từ dư luận.

 Nhóm nhạc thiếu nhi Panda Boys chính thức tan rã sau 4 ngày hoạt động (Ảnh: ASE)

Panda Boys chỉ mới bước chân vào giới giải trí được 4 ngày với show diễn ra mắt ở Thành Đô (Trung Quốc). Ngay từ khi ra mắt, nhóm đã khiến người hâm mộ sốc vì độ tuổi trung bình các thành viên chỉ là 8. Thành viên lớn tuổi nhất mới chỉ 7 tuổi và lớn nhất cũng mới 11 tuổi.

Panda Boys đã khiến khán giả Trung Quốc tranh cãi dữ dội vì độ tuổi của các em còn quá trẻ để hoạt động nghệ thuật. Nhiều người bày tỏ không đồng ý việc để các cậu bé “ăn chưa no, lo chưa tới” tham gia vào giới showbiz đầy thị phi. “Showbiz không phải nơi để trẻ em phát triển nhân cách”, “Thật không thể hiểu bố mẹ quản lý con kiểu gì mà để con làm những chuyện này”… là những gì khán giả Trung Quốc bình luận về nhóm nhạc. Bên cạnh đó, vẫn có một số khán giả ủng hộ hoạt động của nhóm.

 Hàng loạt nghệ sĩ Trung Quốc phải đi học bồi dưỡng phẩm chất đạo đức (Ảnh: SCMP)

Thậm chí, tài khoản mạng xã hội của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) còn đăng bài chỉ trích với ngôn từ gay gắt: “Trò chơi đào tạo ngôi sao giờ chuyển hướng sang cả học sinh tiểu học. Mọi thứ thật lố bịch. Hồi tháng 8, cơ quan chức năng đã chỉnh đốn ngành giải trí. Trước đó tháng 5, quy định người vị thành niên không được tham gia chương trình đào tạo thần tượng. Quy định rõ mười mươi mà vẫn dẫn dắt trẻ nhỏ vào làng giải trí. Đây cuối cùng là sự ngu dốt hay thèm tiền đến mức quẫn trí?”. CCTV hiện đã kêu gọi cơ quan chức năng vào cuộc điều tra công ty quản lý và làm rõ động cơ kiếm tiền của công ty này.

Trước sự phản đối kịch liệt của dư luân, công ty quản lý của Panda Boys đã phải đổi tên nhóm và khẳng định, nhóm được thành lập không vì lợi ích tài chính và chỉ là nơi để các em nhỏ thỏa mãn đam mê ca hát. Không đồng tình với ý kiến trên, ASE tiếp tục bị lên án khiến công ty phải giải tán nhóm. Hoạt động tập luyện cũng sẽ bị ngưng.

Được biết từ đầu tháng 8 đến nay, cơ quan quản lý Trung Quốc đã ban hành nhiều quy định nhằm chấn chỉnh hoạt động “bát nháo” của một số nghệ sĩ, công ty trong giới giải trí. Quy định được siết chặt cũng đồng nghĩa với việc các chương trình tìm kiếm, đào tạo thần tượng bị hạn chế. Các chế tài xử phạt nghệ sĩ vi phạm pháp luật, đạo đức cũng được tăng cường. Điển hình là mới đây, sau sự việc chấn động của Ngô Diệc Phàm, hàng loạt sao Trung đã phải đi học lớp bồi dưỡng đạo đức theo quy định. Đây là việc làm chưa từng có tiền lệ ở showbiz thế giới nói chung và Trung Quốc nói riêng.

NAM ANH (Tổng hợp)

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top